Trung Quốc tiếp tục có thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài nhập cảnh

Ngày 11/4, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo ngày 10/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca mắc và 3 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số ca mới, 42 ca từ nước ngoài nhập cảnh trong khi 4 ca được ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng gồm 3 ca tại tỉnh Quảng Đông và 1 ca tại tỉnh Hắc Long Giang. Ba ca vừa tử vong đều tại tỉnh Hồ Bắc và thêm 8 ca bệnh nghi ngờ đều từ nước ngoài về. 

Bên cạnh đó, thêm 34 ca mắc mới không có triệu chứng bệnh, bao gồm cả 7 người từ nước ngoài về. Tổng cộng 14 ca không có triệu chứng bệnh, đều là những người từ nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc, được xếp vào các ca mắc trong khi 25 ca kết thúc thời gian giám sát y tế. NHC cho biết 1.092 ca không có triệu chứng, trong đó có 338 ca từ nước ngoài, vẫn đang được giám sát y tế. 

Cũng theo NHC, thêm 70 người đã bình phục và xuất viện trong ngày 10/4 trong khi số ca bệnh nặng đã giảm 3 ca xuống còn 141 ca. Như vậy, tính đến hết ngày 10/4, Trung Quốc đại lục xác nhận 81.953 ca mắc, trong đó 1.089 người đang được điều trị, 77.525 người đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, 3.339 ca tử vong.

Các vùng lãnh thổ của Trung Quốc gồm Khu hành chính đặc biệt Hong Kong đến nay ghi nhận 989 ca mắc với 4 ca tử vong, Macau 45 ca mắc và Đài Loan 382 ca mắc với 6 ca tử vong. Trong khi đó, số ca được chữa khỏi bệnh và xuất viện tại Hong Kong, Macau và Đài Loan lần lượt là 309, 10 và 91 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cùng ngày 11/4 thông báo tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này tăng thêm 30 ca lên thành 10.480 người. Số ca tử vong tăng thêm 3 ca lên 211 người.

KCDC cho biết trong 6 ngày liên tiếp, Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới trên dưới 50 ca, giảm mạnh so với 909 ca mắc mới trong ngày 29/2 vừa qua. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này duy trì cảnh giác cao độ với những ổ dịch tại các nhà thờ, bệnh viện, cũng như những ca mắc từ nước ngoài về. Cũng theo KCDC, thêm 126 bệnh nhân bình phục và xuất viện, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 7.243 người.

Nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày thông báo sẽ gắn vòng tay điện tử đối với những người vi phạm các quy định tự cách ly. 

Phát biểu tại một cuộc họp, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết: “Sau khi xem xét kĩ lưỡng, chính phủ quyết định gắn vòng tay điện tử đối với những người vi phạm các nguyên tắc tự cách ly, như đi ra ngoài mà không thông báo và không trả lời cuộc gọi điện thoại”. Ông Chung Sye-kyun giải thích động thái này được đưa ra do số người vi phạm biện pháp tự cách ly những tuần gần đây tăng một cách đáng lo ngại.

Tính đến hết ngày 9/4, hơn 54.000 người tại Hàn Quốc đang tự cách ly, trong đó hơn 160 người bị phát hiện vi phạm các quy định. Các vòng tay điện tử sẽ giúp nhà chức trách theo dõi hoạt động của những người tự cách ly thông qua điện thoại di động của họ. Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang dùng một ứng dụng di động để giám sát các trường hợp tự cách ly.

Nguyễn Hằng - Mạnh Hùng (TTXVN)
Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 với Liên đoàn Arab và Argentina
Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 với Liên đoàn Arab và Argentina

Ngày 9/4, Ban thư ký Trung Quốc và Liên đoàn Arab cũng các quốc gia thành viên của Liên đoàn Arab đã tổ chức hội nghị trực tuyến đầu tiên của các chuyên gia y tế để trao đổi kinh nghiệm về việc phòng chống đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN