Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch COVID-19 với Liên đoàn Arab và Argentina

Ngày 9/4, Ban thư ký Trung Quốc và Liên đoàn Arab cũng các quốc gia thành viên của Liên đoàn Arab đã tổ chức hội nghị trực tuyến đầu tiên của các chuyên gia y tế để trao đổi kinh nghiệm về việc phòng chống đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Hành khách xếp hàng chờ lên tàu hỏa tại nhà ga ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 8/4/2020 sau khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại hội nghị, các chuyên gia Trung Quốc đã giới thiệu kiến thức chuyên môn về phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi do virus SARS-CoV-2, đồng thời tiến hành giao lưu, trao đổi và trả lời hơn 20 câu hỏi của chuyên gia y tế từ các nước thành viên Liên đoàn Arab.

Các thông tin liên quan do phía Trung Quốc cung cấp là rất quan trọng để các nước Arab xây dựng phương án, lộ trình chống dịch bệnh và thực hiện hợp tác quốc tế. Theo Trợ lý Tổng Thư ký về các vấn đề xã hội của Liên đoàn Arab, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đòi hỏi các quốc gia phải chung sức hợp tác; mong muốn trong tương lai hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị tương tự để trao đổi thêm thông tin.

Liên quan đến cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư với Tổng thống Argentina  Alberto Fernandez để thảo luận về các biện pháp chống dịch của hai nước.

Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp chống dịch COVID-19 của Argentina; khẳng định Trung Quốc đã nhanh chóng cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho Argentina, các chuyên gia của hai nước cũng đã tổ chức hội thảo để trao đổi kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục chia sẻ với Argentina về kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 cũng như phác đồ chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi do virus SARS-CoV-2; hỗ trợ vật tư trong khả năng có thể, đồng thời tăng cường trao đổi, hợp tác chống dịch bệnh với phía Argentina, qua đó đóng góp tích cực vào việc duy trì an ninh y tế công cộng trên phạm vị toàn cầu. 

Về phần mình, Tổng thống Fernandez bày tỏ mong muốn Argentina sẽ học hỏi kinh nghiệm phòng chống dịch từ Trung Quốc. Ông tin tưởng sự hợp tác phòng chống dịch giữa hai nước sẽ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và cùng có lợi giữa người dân Argentina và Trung Quốc.           

Vĩnh Hà (TTXVN)
Ngoại thương Trung Quốc đối mặt với những thách thức chưa từng có do dịch COVID-19
Ngoại thương Trung Quốc đối mặt với những thách thức chưa từng có do dịch COVID-19

Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Nhậm Hồng Bân ngày 10/4 cho biết ngoại thương của Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã lây lan tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN