Trung Quốc tăng cường quản lý khép kín đối với khu dân cư có ca mắc COVID-19

Cơ chế phối hợp phòng chống dịch COVID-19 của Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây ra thông báo tăng cường phòng chống dịch tại khu vực nông thôn trong mùa Đông và mùa Xuân, yêu cầu người về quê phải cung cấp chứng minh xét nghiệm axit nucleic trong vòng 7 ngày, thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày sau khi về địa phương.

Trong thời gian ở địa phương, không được tụ tập và đi lại, thực hiện kiểm tra axit nucleic 7 ngày một lần.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 20/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh phải chạy đua  với tốc độ nhanh nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 , đồng thời kiên quyết hơn, quyết đoán hơn trong ứng phó với dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố Bắc Kinh chỉ đạo một mặt truy vết nguồn gốc, sàng lọc, kiểm soát, nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây truyền, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, mặt khác thực hiện tốt việc quản lý y tế đối với những trường hợp nhập cảnh vào Bắc Kinh theo mô hình “14+7+7”, tức là 14 ngày cách ly tập trung, 7 ngày cách ly tại nhà hoặc khu tập trung và 7 ngày giám sát y tế.

Sau khi phát hiện các ca mắc mới COVID-19 tại quận Đại Hưng thuộc thành phố Bắc Kinh, nhà chức trách đã yêu cầu thực hiện quản lý khép kín trên toàn quận, yêu cầu người dân không rời thành phố trừ các trường hợp cấp thiết, triển khai xét nghiệm axit nucleic cho người dân trên toàn quận; các địa điểm công cộng phải thực hiện kiểm soát lưu lượng người không quá 50%; khuyến khích người dân làm việc trực tuyến và tại nhà; thực hiện quản lý khép kín đối với viện dưỡng lão, cô nhi viện; thực hiện nghiêm các biện pháp như đo thân nhiệt, xác minh, quét mã y tế và khai báo y tế. 

Trong khi đó, tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cơ quan y tế Dubai đã yêu cầu các bệnh viện hoãn các cuộc phẫu thuật không cần thiết cho đến tháng 2 tới, sau khi ghi nhận số ca mắc mới tăng cao tại thành phố trung tâm thương mại và du lịch ở Trung Đông. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/1 và có thể kéo dài 1 tháng nhằm đảm bảo hệ thống y tế có khả năng điều trị các ca mắc COVID-19.

Số ca mắc mới theo ngày tại UAE, bao gồm Dubai, đã vượt ngưỡng 3.000 ca vào ngày 12/1 vừa qua và đã chạm ngưỡng 3.506 ca vào ngày 19/1. Đây là mức cao nhất trong số các nước Arab vùng Vịnh khi số ca mắc mới theo ngày tại các quốc gia khác trong cùng khu vực đều ở dưới mức 500 ca. 

UAE đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế song vẫn duy trì việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội tại nơi công cộng. Bên cạnh đó, nước này đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia với mục tiêu 50% trong tổng số 9 triệu dân nước này được chủng ngừa trước cuối tháng 3 tới. UAE cũng đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Trong khi đó, Dubai đang tiến hành tiêm vacicne của hai hãng dược Pfizer/BioNTech cho người dân. 

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Strasbourg, Pháp, trong thời gian phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Bộ trưởng Du lịch Pháp Jean-Baptiste Lemoyne thông báo sẽ ra lệnh đóng cáp treo tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại nước này từ ngày 1/ 2 tới do đại dịch COVID-19. Biện pháp này thực chất sẽ xóa bỏ mùa du lịch trượt tuyết năm nay tại nước này. Ông Jean-Baptiste Lemoyne cho hay theo kế hoạch, chính phủ sẽ nới lỏng biện pháp hạn chế vào ngày 1/2, song với tình hình dịch bệnh hiện nay, việc mở cửa trở lại vào giữa hoặc cuối tháng 2 dường như là không thể. Cáp treo được sử dụng đưa du khách lên đỉnh đồi hoặc núi để trượt tuyết tại các khu nghỉ dưỡng. Ước tính có khoảng 250.000 đến 400.000 lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch trượt tuyết tại Pháp.

Theo Thủ tướng Pháp Jean Castex, trong kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua, tỷ lệ thuê phòng tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đã giảm xuống còn 20-30%, so với mức  95% của các năm trước đó. 

Dự kiến, Thủ tướng Castex sẽ có cuộc họp với các công ty trong ngành du lịch trượt tuyết để thảo luận các biện pháp hỗ trợ cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do lệnh đóng cửa kéo dài.

Tại châu Mỹ, Canada thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm nhập cảnh tới ngày 21/2 đối với khách quốc tế đến nước này với mục đích không cần thiết. 

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, những trường hợp được miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay và phải thực hiện cách ly 14 ngày khi đến Canada. 

Trước đó, Canada và Mỹ đã đạt một thỏa thuận riêng về cấm  hoạt động đi lại không thiết yếu giữa hai nước cho đến ngày 21/2 tới.

Tính đến chiều 20/1, Canada đã ghi nhận hơn 720.000 trường hợp mắc COVID-19 và hơn 18.000 ca tử vong.

Mạnh Cường - Quang Thịnh  - Thanh Hương  (TTXVN)
Chile phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 CoronaVac của Trung Quốc
Chile phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 CoronaVac của Trung Quốc

Ngày 20/1, Chile đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine CoronaVac của Trung Quốc phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN