Trung Quốc sẵn sàng kế hoạch B đối phó với ông Trump?

Mặc dù chiến thắng của ông Donald Trump là một bất ngờ lớn với Trung Quốc, nhưng chiến lược gia nước này được cho là đã có phương án B đối phó với những hành động "không thể dự đoán" của Tổng thống Mỹ đắc cử.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Những lời chỉ trích của Tổng thống đắc cử Trump về “tổ hợp quân sự” của Trung Quốc ở Biển Đông và đề cử “một người bạn cũ” của ông Tập Cận Bình Terry Branstad làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc khiến giới quan sát tự hỏi liệu vị Tổng thống “không thể đoán trước” này sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, ông Tom McGregor, bình luận viên và biên tập viên của đài truyền hình CNTV Trung Quốc, trong cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Sputnik tiết lộ rằng các chiến lược gia xuất sắc Trung Quốc đã có kế hoạch B.

Ông McGregor thừa nhận rằng chiến thắng của ông Trump đã khiến nhiều người ở Trung Quốc ngạc nhiên.

“Một năm trước cuộc bầu cử tôi đã dự đoán chiến thắng này… Tôi nói với sếp của mình, tôi nói với mọi người trong giới truyền thông Trung Quốc (rằng ông Trump sẽ chiến thắng)… Người ta nói: ‘Ông điên rồi, ông đang nói gì vậy!’Không, ông ấy sẽ thắng!’ (Tôi đã phản ứng như vậy)’”, ông Mc Gregor nói, và cho biết những đồng nghiệp của ông đã vô cùng ngạc nhiên khi dự đoán của ông trở thành hiện thực.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik hồi tháng 9, ông McGregor nhấn mạnh rằng nếu thắng cử, ông Trump sẽ “khó khăn nhưng trung thực” với Trung Quốc: “Nếu ông Trump được bầu vào Nhà Trắng, chúng ta sẽ chứng kiến mối quan hệ cân bằng hơn, thực tế hơn và giống như kinh doanh giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ”.

Bình luận về chiến lược chính sách đối ngoại đối với Bắc Kinh, nhà báo McGregor nhấn mạnh vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của vị tổng thống đắc cử. “Tôi có một niềm tin mạnh mẽ trong tâm lý học rằng bạn không thể nào thay đổi con người… Nếu bạn quan sát kỹ tính cách của ông Trump và tâm lý học, ông ấy không có gì khác trước đây: mạnh miệng, có thể là đáng ghét, chả sợ nói ra điều gì… Nhưng chắc chắn hiện tại nó còn nguy hiểm hơn”.

Đề cập đến cuộc điện đàm của ông Trump và nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn, ông McGregor cho biết động thái này gây sốc với nhiều người Trung Quốc. Theo cách nhìn của người Trung Quốc, cuộc điện đàm của ông Trump với nhà lãnh đạo Đài Loan vi phạm tới chính sách “Một Trung Quốc”. Nhưng ông McGregor nói rằng ông Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng nhà lãnh đạo Thái Anh Văn “đã gọi ông”.

Việc ông Trump chỉ trích Trung Quốc xây dựng “tổ hợp quân sự khổng lồ trên Biển Đông”, nhà báo McGregor cho rằng đây “không phải một động thái thông minh”. Nhưng điều quan trọng là dù nói như vậy, ông Trump không muốn có chiến tranh với Trung Quốc. Và ngay sau đó, ông Trump đã tiến tới đề cử thống đốc Terry Branstad, một người có quan hệ gần gũi với Trung Quốc, cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Ông McGregor cũng tiết lộ rằng người Trung Quốc tuy không tin ông Trump sẽ giành chiến thắng, song họ cũng có phương án B nếu khả năng này xảy ra.

“Chi phí lao động, chi phí sản xuất ở Trung Quốc ngày càng đắt đỏ. Nên hầu hết nhà máy đã chuyển đến khu vực Đông Nam Á, tới châu Phi. Đối với họ, không có gì nghiêm trọng nếu xảy ra cuộc chiến thương mại bởi ngay lúc này họ đang tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, vì vậy kể cả khi bạn áp đặt thuế quan nó thì nó sẽ xứng đáng chi phí cho người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới”, ông giải thích.

Đồng thời, Trung Quốc phải giữ thể diện. “Giữ thể diện là một việc quan trọng ở Trung Quốc. Nếu bạn đánh tôi tôi phải đánh lại. Rõ ràng là nếu ông Trump phát động chiến tranh thương mại thì họ phải phản ứng… Tuy nhiên, đó không phải một việc kinh khủng vì họ đã có kế hoạch B”, McGregor nhấn mạnh.

"Trung Quốc có một nền kinh tế mới. Họ có một 'Thung lũng Silicon' ở Bắc Kinh trong khu vực Trung Quan thôn (Zhongguancun). Và nó thậm chí còn lớn hơn Thung lũng Silicon", ông nói thêm.

Trần Minh
Ông Trump bác thông tin tình báo Nga can dự vào bầu cử Mỹ
Ông Trump bác thông tin tình báo Nga can dự vào bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 11/12 lên tiếng bác báo cáo của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) rằng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11 vừa qua có sự can dự của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN