Ông Trump đóng cửa 4 công ty liên quan tới Saudi Arabia

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa đóng cửa một số công ty, bao gồm 4 công ty được cho là có khả năng liên quan tới đầu tư mạo hiểm ở Saudi Arabia, thông tin trên dựa trên số liệu đăng ký tại bang Delaware.

Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ từ bỏ hoàn toàn việc kinh doanh để tập trung làm Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Động thái này của ông Trump được cho là nhằm để tránh xảy ra xung đột về mặt lợi ích khi chính thức trở thành Tổng thống nước Mỹ.

Người đứng đầu bộ phận pháp chế trong Tập đoàn Trump Alan Garten cho rằng việc đóng cửa 4 công ty là một việc thông thường giống như “dọn dẹp nhà cửa” và khẳng định Trump không có hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Saudi Arabia.

4 công ty có liên quan tới Saudi Arabia nằm trong số ít nhất 9 công ty mà Trump đã nộp đơn để giải tán hoặc chấm dứt hoạt động kể sau khi dư luận có những hoài nghi liệu rằng ông Trump có thể điều hành việc kinh doanh hay không khi đã trở thành ông chủ Nhà Trắng.


Ông Garten cho biết việc giải tán các công ty của ông Trump hồi tháng 11 là một công việc thường kỳ của tập đoàn nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp. Đồng thời, ông Garten cũng từ chối khẳng định việc đóng cửa các công ty trên có liên quan tới việc ông Trump thắng cử cũng như cuộc họp bàn giao chuyện kinh doanh của ông với các con trong tuần tới.

Hoàng Trang (theo B.I)
Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các ông Trump
Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các ông Trump

Ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng thành phố New York, đã rút tên khỏi danh sách các ứng cử viên được ông Donald Trump cân nhắc bổ nhiệm vào nội các của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN