Ông Trump từng bước xây dựng ê kíp tỷ phú?

Sự kiện Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump thành lập nội các đã được truyền thông Pháp theo sát từng bước đi đồng thời có nhận định rằng ông chủ tương lai của Nhà Trắng đang dự định xây dựng một ê kíp toàn tỷ phú.

Ông Wilbur Ross (79 tuổi) tại New York, Mỹ ngày 29/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ L’Express trích nguồn tạp chí Forbes nêu tài sản một số người vừa được đề cử như ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại tương lai, nắm giữ 2,7 tỷ USD. Ông Ross (79 tuổi) là một tỷ phú nổi tiếng về hoạt động đầu tư vào tái cơ cấu những ngành công nghiệp làm ăn thất bát như thép, than đá, viễn thông, dệt may và đầu tư nước ngoài. Ông là cố vấn kinh tế của ông Trump, đã giúp định hình nhiều quan điểm chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử trong thời gian tranh cử vào Nhà Trắng.

Bên cạnh đó là ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos thuộc gia đình giàu có với tài sản 4,8 tỷ… và mới đây nhất là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil, ông Rex Tillerson người được nhắm đến cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ cũng được xem là nhân vật đáng chú ý.

Courrier International bình luận rằng chưa bao giờ nước Mỹ có một nội các giàu có như thế. Trích đánh giá của tờ Washington Post, tờ báo ghi nhận là nhiều nhân vật trong ê kíp của ông Trump đã được sinh ra trong gia đình giàu có, học tại những trường danh tiếng, và tiếp tục làm giàu sau đó, nhưng nhìn chung họ có kinh nghiệm trong việc tài trợ các ứng cử viên hơn là lãnh đạo các bộ ngành.

Sự tập hợp các tài sản này có phần đi ngược lại với lời lẽ mang tính cách dân túy của ông Trump, nhưng cũng phù hợp với lập luận tranh cử của ông là “đưa nhưng người ‘ngoài’ để điều hành công việc theo một cách khác hơn”.

Theo phân tích của bà Nicole Hemmer thuộc Đại học Virginia, ngược lại với Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama, ông Trump và ê kíp tỷ phú không thể dựa vào kinh nghiệm của họ về cuộc sống khó khăn khi phải vạch ra kế hoạch cho người nghèo và tầng lớp trung lưu. Đây là một loại kinh nghiệm sống mà họ không thể tiếp cận được.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các ông Trump
Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani từ chối vào nội các ông Trump

Ông Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng thành phố New York, đã rút tên khỏi danh sách các ứng cử viên được ông Donald Trump cân nhắc bổ nhiệm vào nội các của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN