Trung Quốc phạt gần 16.000 quan chức vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc ngày 27/8 cho biết, trong tháng 7 vừa qua, có tổng cộng 15.799 quan chức nước này bị phạt vì vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm.

Chú thích ảnh
Kiểm đếm đồng đô la Mỹ và đồng Nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc nêu rõ, các quan chức bị phạt nói trên liên quan đến 10.719 vụ việc, trong đó 44 người ở cấp tỉnh hoặc cấp tương đương và 903 người ở cấp huyện hoặc cấp tương đương. Trong số này, 9.327 người bị phạt vì quan liêu, và 6.124 trường hợp liên quan đã bị xử lý. 

Trong khi đó, nhà chức trách Trung Quốc cũng tiến hành điều tra 4.595 trường hợp có những hành vi xa hoa, lãng phí như tặng hoặc nhận quà biếu, thưởng hoặc chi tiền trợ cấp trái phép, lạm dụng công quỹ để tổ chức tiệc, theo đó phạt 6.472 quan chức. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành quy định gồm 8 điểm về thực hành tiết kiệm vào cuối năm 2012 nhằm ngăn chặn những hành vi sai trái trong công việc.

Trần Quyên (TTXVN)
Trung Quốc phạt các trang web và tài khoản MXH đăng tin sai lệch về virus Corona
Trung Quốc phạt các trang web và tài khoản MXH đăng tin sai lệch về virus Corona

Theo Tân Hoa Xã, trong bối cảnh Chính phủ và người dân Trung Quốc đang nỗ lực chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, các cơ quan quản lý Internet của nước này đã xử phạt một số trang web, tài khoản mạng xã hội (MXH) và ứng dụng di động đăng các nội dung sai lệch về dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN