Trung Quốc: Nhiều chỉ số kinh tế trong tháng 10 tích cực hơn dự báo

Ngày 16/11, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 10 vừa qua tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 6,5% mà giới phân tích dự đoán trước đó.

Chú thích ảnh
Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 7/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo NBS, tiếp tục đà tăng trong tháng 9, sản lượng công nghiệp trong tháng 10 tăng 0,78% so với tháng 9, góp phần đưa sản lượng công nghiệp trong 10 tháng đầu năm tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Giới chuyên gia cho rằng sau khi chịu tác động nặng nề từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khu vực công nghiệp của Trung Quốc đã có sự chuyển mình ấn tượng nhờ hoạt động xuất khẩu được hồi phục mạnh mẽ. Trong bối cảnh kiểm soát được dịch bệnh, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay hơn cùng với sự gia tăng các hoạt động kinh tế.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 10 cũng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,3% so với tháng 9, đạt 3.860 tỷ nhân dân tệ (khoảng 584,5 tỷ USD). Trong đó, ngành công nghiệp ô tô chứng kiến doanh thu tăng trưởng mạnh (12,5%), nhờ nhu cầu về xe tải và xe điện tăng cao. Bên cạnh đó, thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng 10 tháng đầu năm 10,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đầu tư tài sản cố định tăng 1,8%. Ngành du lịch nội địa cũng có sức bật tốt nhờ tuần lễ du lịch Vàng hồi tháng trước, mặc dù vẫn chưa thể bằng mức của năm ngoái.

Trong một thông báo khác đưa ra cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đại lục trong tháng 10 tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 81.870 tỷ nhân dân tệ (tương đương 12,4 tỷ USD), đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp FDI vào Trung Quốc tăng. Theo đó, FDI vào Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đầu tư nước ngoài vào ngành dịch vụ tăng 16,2%, trong khi đầu tư vào khu vực dịch vụ kỹ thuật cao tăng 27,8%.

Giới chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc trong quý IV sẽ tiếp tục đà tăng trưởng với lượng cầu gia tăng, tín dụng tăng và các biện pháp kích thích kinh tế được kỳ vọng sẽ mang lại sự tiếp sức lớn trong năm 2021. Mặc dù vậy, sự tái bùng phát dịch COVID-19 ở châu Âu và Mỹ, kéo theo các lệnh phong tỏa mới, đang phủ bóng đen lên viễn cảnh kinh tế toàn cầu, trong đó nền kinh tế Trung Quốc không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Thành Dương (TTXVN)
Kế hoạch kinh tế mới có thể đẩy kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ trong 10 năm tới
Kế hoạch kinh tế mới có thể đẩy kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ trong 10 năm tới

Tuần này, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Bắc Kinh để vạch ra kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn mới, chỉ ít ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà kết quả được dự báo là sẽ không có tác động nhiều đến quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian tới, khi cứng rắn, đối đầu vẫn là xu thế chủ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN