Kinh tế Trung Quốc dự báo tăng trưởng 5,2% trong quý 3

Một khảo sát do tờ Asian Nikkei Review tiến hành với giới chuyên gia kinh tế cho thấy tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 3 có thể đạt mức 5,2%.

Chú thích ảnh
Cảnh mua sắm tại một khu trung tâm thương mại ở Thượng Hải ngày 24/9. Ảnh: Reuters

Trung Quốc được đánh giá về cơ bản đã kiểm soát xong đại dịch COVID-19 và đây là nhân tố cơ bản giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng bắt đầu trong quý 2, với mức 3,2%.

Khảo sát được tiến hành với 29 chuyên gia kinh tế cấp cao, giới quản lý điều hành các quỹ đầu tư, các định chế tài chính lớn cho thấy mức tăng trong quý 3 còn cao hơn, với các đánh giá dao động trong khoảng từ 2,5%-7,1%, bình quân ở mức 5,2%. 

Khảo sát cũng cho thấy, đa phần giới chuyên gia điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong cả năm 2020 lên mức 2,2%, tăng so với dự báo 1,6% được đưa ra hồi tháng 6. Mức tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2021 và 2022 được dự báo lần lượt ở mức 7,8% và 5,4%. 

Dự kiến trong phiên họp lần thứ 19 khóa X vào cuối tháng này, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thảo luận kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 14. Khảo sát của Asian Nikkei Review dự báo, lãnh đạo Trung Quốc sẽ đặt ra mục tiêu tăng trưởng trung bình 5,5%/năm cho giai đoạn 2021-2025. 

Trong trong phiên họp này sẽ là chiến lược phát triển “vòng tuần hoàn kép”, với điểm nhấn là khai thác sản xuất-tiêu dùng nội địa, lấy thị trường nội địa làm nền tảng kết hợp với khai thác thị trường xuất khẩu. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có tín hiệu tích cực
Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có tín hiệu tích cực

Tổng cục Thống kê (NBS) của Trung Quốc ngày 30/9 cho biết Chỉ số Quản lý sức mua (PMI) trong lĩnh vực phi sản xuất đã đạt 55,9 trong tháng 9, tăng nhẹ so với mức 55,2 trong tháng 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN