Trung Quốc nghiên cứu nới lỏng chính sách 'một con'

Ngày 23/12, Quốc vụ viện (tức Chính phủ) Trung Quốc đã đệ trình một dự luật nhằm sửa đổi chính sách kế hoạch hóa gia đình đang áp dụng tại nước này từ nhiều thập kỷ qua. Văn bản trên được trình lên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) trong kỳ họp hai tháng/lần diễn ra từ ngày 23-28/12 tới.

Chính sách "một con" tại Trung Quốc sẽ được nới lỏng. Ảnh minh họa


Chính phủ Trung Quốc cho rằng cần sửa đổi chính sách "một con" hiện nay vì đất nước đông dân nhất thế giới này đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh gây xáo trộn cấu trúc dân số. Theo dự luật, tỷ lệ sinh đã giảm xuống còn 1,5 và 1,6 kể từ những năm 1990, tức là một phụ nữ Trung Quốc ở tuổi sinh đẻ chỉ sinh trung bình 1,5 - 1,6 con. Dự luật cũng cho biết từ năm 2012, lực lượng lao động của Trung Quốc đã bắt đầu giảm 3,45 triệu người/năm, và có thể sẽ giảm 8 triệu người/năm sau năm 2023. Số người ở độ tuổi 60 trở lên sẽ lên tới 400 triệu người và sẽ chiếm 1/4 tổng dân số vào đầu những năm 2030, cao hơn nhiều so với mức 1/7 hiện nay.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia, bà Lý Bân (Li Bin), cảnh báo nếu Trung Quốc tiếp tục chính sách kế hoạch hóa gia đình hiện nay, tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục giảm và dẫn tới sự sụt giảm mạnh tổng dân số. Theo bà, đã đến lúc cần sửa đổi chính sách kế hoạch hóa gia đình vì tỷ lệ sinh thấp đang ở mức ổn định, số dân ở độ tuổi lao động đang nhiều và gánh nặng hỗ trợ người già tương đối nhẹ. Bà nhấn mạnh nếu sửa đổi chính sách này ngay bây giờ sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc cho phép tất cả các cặp vợ chồng được sinh hai con khi điều kiện đã sẵn sàng.

Dự luật trên nêu rõ chính phủ kêu gọi hội đồng nhân dân và các Ủy ban thường vụ cấp tỉnh sửa đổi các quy định về kế hoạch hóa gia đình hoặc thông qua các hành động đặc biệt sau khi đánh giá kỹ tình hình dân số ở địa phương mình cũng như lường trước các nguy cơ của sự thay đổi chính sách.

Trước đó, ngày 15/11 vừa qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định nới lỏng chính sách dân số "một con" gây tranh cãi nói trên và cho phép các cặp vợ chồng - trong đó một trong hai người là con một - được sinh con thứ hai.


Theo chính sách dân số cũ, hầu hết các cặp vợ chồng ở khu vực thành thị chỉ được phép có một con; các cặp vợ chồng ở nông thôn có thể sinh con thứ hai trong trường hợp con đầu lòng là con gái, hoặc hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số hay đều là con một.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc nới lỏng chính sách một con để tránh 'chưa giàu đã già'
Trung Quốc nới lỏng chính sách một con để tránh 'chưa giàu đã già'

Việc nới lỏng chính sách một con được coi là sự điều chỉnh chính sách lớn của Trung Quốc nhằm đối phó với vấn đề lão hóa đang ngày một trầm trọng và ngăn chặn tình trạng “chưa giàu đã già” của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN