Nới lỏng chính sách một con không thể gây bùng nổ dân số Trung Quốc

Khoảng 15-20 triệu ông bố bà mẹ Trung Quốc có thể được phép sinh con thứ hai sau quyết định của chính phủ Trung Quốc về việc nới lỏng chính sách một con được công bố hôm 15/11. Tuy nhiên các chuyên gia lại nhận định rằng sẽ không thể diễn ra một cuộc bùng nổ trẻ em tại nước này.

Một em bé chơi đùa trên lá vàng rơi tại Bắc Kinh. Ảnh: AP


Quyết định mới quy định gia đình nào có vợ hoặc chồng là con một sẽ được cho phép có con thứ hai.

Và trong một thống kê không chính thức trên trang mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc Sina Weibo, hơn 60% những người tự nhận nằm trong diện được cho phép sinh con thứ hai cho biết họ sẽ có thêm con. May Zha, bà mẹ 34 tuổi ở Bắc Kinh nói: “Có đứa con thứ hai là cần thiết, chúng tôi thấy cảm ơn vì chính sách mới”.

Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính trong những năm đầu khi chính sách mới được thi hành, số trẻ được sinh ra sẽ tăng thêm từ 1-2 triệu bé/năm, không quá nhiều thay đổi so với hiện nay khi số trẻ được sinh ra hàng năm tại Trung Quốc là 16 triệu em.

Wang Feng, giáo sư xã hội học tại Đại học California Irvine (Mỹ) khẳng định: “Chúng ta có thể loại trừ việc bùng nổ trẻ em sau khi quyết định này được ban hành tại Trung Quốc”.

Ông Wang nhấn mạnh rằng mặc dù các cặp vợ chồng người Trung Quốc được cho phép có con thứ hai, họ có thể vẫn quyết định sinh một con. Trường hợp của anh Xia Gaolong sống tại Nam Kinh là một điển hình, theo chính sách mới, anh Gaolong có thể có con thứ hai nhưng anh lại cho biết không có ý định thêm em cho cậu con trai 10 tuổi.

Xia mới ở độ tuổi 30 và đang điều hành dịch vụ xe du lịch rất phát đạt nhưng anh cho rằng giá cả ngày càng leo thang cũng như cuộc cạnh tranh quyết liệt trong trường học và tìm việc làm là những sức ép lớn. Xia bộc bạch: “Có quá nhiều áp lực trong xã hội ngày nay và con cái chúng tôi luôn phải đối mặt”.

Một gia đình Trung Quốc cùng con nhỏ cầm quốc kỳ khi đến Tử Cấm Thành. Ảnh: AP


Các nhà hành luật và nhân khẩu học đã chọn ban hành nới lỏng chính sách vào thời điểm có nhiều thay đổi trong xã hội so với 3 thập kỷ trước đây khi chính sách đi vào hoạt động. Hiện nay, các gia đình của Trung Quốc chủ yếu là những người trẻ đã quá quen với cuộc sống ít thành viên. Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh đẻ của nước này đã giảm xuống 1,5 con/phụ nữ.

Mặc dù việc nới lỏng chính sách một con có thể không làm tăng các lo lắng của các nhà nhân khẩu học Trung Quốc nhưng các chuyên gia khẳng định đây là bước tiến có ý nghĩa.

“Khi Trung Quốc không phải đối mặt với việc bùng nổ trẻ em, họ sẽ có đủ tự tin để chính sách này không tồn tại nữa”, giáo sư Wang Feng nói.


H.Linh(Theo AP)

Trung Quốc nới lỏng chính sách 'một con'
Trung Quốc nới lỏng chính sách 'một con'

Theo phóng viên TTXVN tại Hongkong, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 15/11 đã quyết định nới lỏng chính sách dân số "một con" gây tranh cãi vốn kéo dài nhiều thập kỷ qua ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN