Trung Quốc lại tiếp tục phá giá đồng NDT

Theo Hệ thống Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc, tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc ngày 13/8 đã giảm 704 điểm cơ bản, xuống mức 6,401 NDT/USD.


Đồng tiền giấy Trung Quốc mệnh giá 100 nhân dân tệ. Ảnh: Kyodo/ TTXVN


Trước đó, vào ngày 12/8, Trung Quốc đã điều chỉnh giảm thêm 1,6% tỷ giá đồng NDT so với đồng USD, sau lần đầu tiên giảm tới 1,9% trong ngày 11/8 - đợt giảm sâu nhất trong 20 năm trở lại đây.


Động thái này được xem là nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm thúc đẩy xuất khẩu bằng cách gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế nước này trong bối cảnh tăng trưởng đang chậm lại. Tuy nhiên, quyết định trên khiến các nhà đầu tư lo ngại về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoan nghênh quyết định trên của PBoC, cho rằng động thái này sẽ cho phép các lực lượng của thị trường đóng vai trò lớn hơn trong việc xác định tỷ giá. Người phát ngôn PBoC bày tỏ hy vọng trong hai hoặc ba năm tới, Trung Quốc sẽ đạt tới hệ thống tỷ giá thực sự theo diễn biến thị trường.


TN (theo THX)
Phá giá NDT - Nước cờ rủi ro cứu kinh tế của Trung Quốc
Phá giá NDT - Nước cờ rủi ro cứu kinh tế của Trung Quốc

Lựa chọn phá giá đồng nhân dân tệ càng xác nhận thêm rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này thực sự đã “rất khó ở”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN