Trung Quốc không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng 24 giờ qua

Ngày 17/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo trong ngày 16/8, Trung Quốc không ghi nhận ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng và cũng không có thêm ca tử vong nào liên quan dịch bệnh này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 26/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NHC, có 22 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 16/8, tất cả đều là các trường hợp nhập cảnh, trong đó có 8 ca ở tỉnh Quảng Đông, 4 ca ở Vân Nam, 3 ca ở Thượng Hải, 3 ca ở Thiểm Tây, 2 ca ở Tứ Xuyên, 1 ca ở Phúc Kiến và 1 ca ở Sơn Đông. Ngoài ra, 2 ca nghi nhiễm tại Thượng Hải cũng là các trường hợp từ bên ngoài Trung Quốc. 

Tính đến hết ngày 16/8, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 84.849 ca mắc COVID-19, trong đó 4.634 ca tử vong, 79,603 người đã hồi phục, 612 bệnh nhân vẫn đang được điều trị với 30 người bệnh nặng. Hiện còn hơn 19.200 người đang được theo dõi y tế do từng có tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Chuyên gia Ấn Độ cảnh báo "cuộc chiến trường kỳ" chống dịch bệnh

Trong khi đó, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng khoảng 2,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 51.000 ca tử vong. Theo đó, Ấn Độ hiện có số ca mắc nhiều thứ 3 thế giới và là tâm dịch của châu Á. Đáng chú ý, 12 bang ở nước này đã ghi nhận trên 55.000 ca mắc. 

Truyền thông Ấn Độ ngày 16/8 đưa tin trên 350 tù nhân tại một nhà tù trung tâm ở bang Kerala, miền Nam nước này nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo báo Mathrubhumi, trong ngày 16/8, giới chức y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của 298 người trong nhà tù Poojappura, theo đó, trong 4 ngày qua tổng cộng khoảng 500 người tại nhà tù này đã được xét nghiệm. Trong số 145 ca mới phát hiện có 144 tù nhân và 1 nhân viên làm việc ở nhà tù. Do có các bệnh nhân không có triệu chứng bệnh nên hiện tại toàn bộ nhà tù với trên 900 người đã áp dụng các biện pháp như một trung tâm cách ly đặc biệt.

Hiện ở bang Kerala có tổng cộng hơn 42.900 ca mắc COVID-19 với 146 ca tử vong.    

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn lời Tiến sĩ V.K. Paul, thành viên lực lượng ứng phó COVID-19 của Chính phủ Ấn Độ, cảnh báo đại dịch sẽ tiếp tục là một thách thức và là "cuộc chiến trường kỳ" mà mỗi người dân phải đối mặt. Do đó, Tiến sĩ Paul kêu gọi người dân Ấn Độ không lơ là cảnh giác và tự giác thực hiện các hướng dẫn đảm bảo an toàn mọi lúc, mọi nơi. 

Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 vào ngày 13/3 và tăng lên 25.000 ca hơn 3 tháng sau đó, vào ngày 16/7. Tuy nhiên, 25.000 ca tử vong tiếp theo được ghi nhận chỉ trong vòng một tháng trở lại đây. Ông T. Jacob John, chuyên gia nghiên cứu về virus, nhận định đặc điểm dân số Ấn Độ đông thứ 2 thế giới là "nguồn nuôi dưỡng" virus.

Căn cứ thực tế hiện chưa thể kiểm soát, chặn đứng hoặc ngăn ngừa virus mà chỉ có thể làm chậm tốc độ lây lan, chuyên gia Jacob John nhấn mạnh cách duy nhất để Ấn Độ khắc phục tình hình là nâng cao ý thức đeo khẩu trang, đảm bảo vệ sinh và thực hiện các lệnh phong tỏa quy mô nhỏ nhưng hiệu quả.

Lê Ánh - Huy Lê (TTXVN)
Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine COVID-19 đầu tiên
Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Nhà chức trách Trung Quốc đã cấp bằng độc quyền sáng chế đầu tiên cho vaccine của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN