Xe ô tô bị thiêu rụi do cháy rừng tại Avila, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo báo Anh The Guardian, cơ quan cứu hỏa Hy Lạp cho biết các vụ cháy vẫn diễn biến phức tạp do thời tiết cực đoan khiến công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng liên tiếp cùng gió mạnh không chỉ làm lửa lan nhanh mà còn khiến các đám cháy sau khi được khống chế có nguy cơ bùng phát trở lại.
Từ bờ Đại Tây Dương đến phía Đông Địa Trung Hải, nhiều khu vực ở châu Âu đang phải đối mặt với các vụ cháy rừng quy mô lớn. Các đám cháy xuất hiện từ vùng cao nguyên Scotland đến miền Nam Tây Ban Nha, trong đó nhiều điểm cháy đã lan sát khu dân cư và đô thị, buộc chính quyền phải triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Tại Pháp, nhiệt độ ở thành phố Bordeaux ngày 29/7 lên tới 38 độ C. Lực lượng cứu hỏa tập trung ngăn chặn một đám cháy lớn trong rừng thông lan về vùng ngoại ô. Giới chức đã tận dụng khoảng thời gian gió lặng trong đêm để khống chế các điểm cháy, song cảnh báo điều kiện thời tiết vẫn rất bất lợi cho công tác chữa cháy.
Chính quyền tỉnh Gironde cho biết 126 lính cứu hỏa đã bị thương kể từ khi đám cháy bùng phát. Đến sáng 29/7, tổng diện tích rừng bị thiêu rụi vẫn ở mức khoảng 42.000 ha.
Tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid ghi nhận nền nhiệt khoảng 37 độ C. Theo Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska, vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này ở khu vực phía Tây Madrid đã được "ổn định về mặt kỹ thuật". Sáng 30/7, cơ quan ứng phó khẩn cấp khu vực cho biết hàng chục đội cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy trong đêm. Tuy nhiên, một đám cháy khác gần thành phố Valencia vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Phát biểu tại trung tâm chỉ huy Navalcarnero, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết tình hình gần Madrid đang có dấu hiệu cải thiện nhưng nhấn mạnh 12 giờ tiếp theo sẽ có ý nghĩa quyết định đối với nỗ lực khống chế đám cháy.
Ông Sánchez cũng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha một vụ cháy rừng được nâng lên "cấp độ tác chiến 3", đồng nghĩa với việc Chính phủ trung ương trực tiếp tiếp quản công tác chỉ huy ứng phó thảm họa.
Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), diện tích rừng bị cháy tại Pháp đã lên mức cao kỷ lục, trong khi cả Pháp và Tây Ban Nha đều ghi nhận số vụ cháy nhiều nhất vào thời điểm này trong năm. Hơn 330.000 người trên khắp Nam Âu đã phải rời nhà hoặc khách sạn để tránh cháy.
Nắng nóng kéo dài kết hợp với gió mạnh đang khiến lực lượng cứu hỏa nhiều nước châu Âu phải đối mặt với những thách thức lớn. Ngoài Tây Ban Nha và Pháp, các vụ cháy mới cũng buộc người dân tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ phải sơ tán.
Bà Maria Zuber, quan chức cấp cao của Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp (ERCC) thuộc Liên minh châu Âu (EU), nhận định vài ngày tới sẽ đặc biệt khó khăn đối với Pháp và nguy cơ cháy rừng đang dịch chuyển sang Hy Lạp. ERCC hiện chịu trách nhiệm điều phối việc triển khai máy bay, thiết bị và lực lượng chữa cháy hỗ trợ các quốc gia thành viên khi cần thiết.
Theo ông Moisés Galán Santano, chuyên gia về cháy rừng của ERCC, việc tăng cường năng lực chữa cháy là cần thiết nhưng chưa đủ. Ông cho rằng các quốc gia cần đầu tư nhiều hơn cho công tác phòng ngừa như quản lý rừng, giảm vật liệu dễ cháy và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ cháy lớn.
Trước đó, Ủy ban châu Âu đã công bố định hướng tăng cường năng lực phòng ngừa và phục hồi sau cháy rừng trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Các biện pháp được khuyến nghị gồm mở rộng chăn thả gia súc để giảm thảm thực vật dễ cháy, phục hồi vùng đất ngập nước và sông ngòi, cải thiện hệ thống dữ liệu về cháy rừng cũng như tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng cháy và sơ tán an toàn.
Các nhà khoa học cho rằng tình trạng nắng nóng kéo dài tại Tây Âu là hệ quả của biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính. Theo các phân tích gần đây, đợt nắng nóng hồi tháng 6 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Hiện tượng đất đai khô hạn tại Tây Âu - yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy rừng - cũng được xác định có khả năng xảy ra cao gấp khoảng năm lần so với trước đây.
Theo các ước tính, các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay đã khiến ít nhất 10.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại khoảng 2 tỷ euro đối với ngành trồng ngũ cốc của châu Âu do năng suất sụt giảm.