Trung Quốc khai trương sân bay quốc tế mới ở Bắc Kinh

Ngày 25/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chính thức khai trương Sân bay quốc tế Đại Hưng ở phía Nam thủ đô Bắc Kinh, trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh vào ngày 1/10 tới.

Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Đại Hưng nổi bật, được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "sao biển". Ảnh: cnn

Nằm cách trung tâm thành phố Bắc Kinh 46km, Sân bay Đại Hưng có diện tích khoảng 47 km2. Tổ hợp tòa nhà thuộc ga sân bay bao phủ diện tích 313.000 mét vuông, gồm khu vực trung tâm và 5 nhánh tỏa ra các phía phỏng theo hình chim phương hoàng dang rộng cánh. Đây được xem là công trình nhà ga lớn nhất thế giới.

Sân bay mới có 4 đường băng và có thể tiếp nhận tới 300 chuyến bay cất cánh và hạ cánh chỉ trong 1 giờ. Theo kế hoạch, sân bay này có thể đón tới 45 triệu lượt khách vào năm 2021, 72 triệu lượt khách vào năm 2025 và 100 triệu lượt khách vào năm 2040.

Sân bay cũng được trang bị những công nghệ tiên tiến như thiết bị nhận diện gương mặt sử dụng trong quá trình kiểm tra an ninh và nhập cảnh. Các robot phục vụ sẽ liên tục cung cấp cập nhật về các chuyến bay và thông tin sân bay cho hành khách.

Việc Sân bay Đại Hưng đi vào vận hành sẽ giúp giảm tải cho Sân bay quốc tế Bắc Kinh hiện nay. Do hạn chế về công suất, nên sân bay nằm phía Đông Bắc thành phố này thường gặp phải tình trạng trễ chuyến.

Đặng Ánh (TTXVN)
Thác nước trong nhà cao 40m ở sân bay quốc tế Changi, Singapore
Thác nước trong nhà cao 40m ở sân bay quốc tế Changi, Singapore

Không phải là sân bay lớn nhất thế giới, song sân bay quốc tế Changi của Singapore đã được nhiều tạp chí và hành khách đánh giá là sân bay tốt nhất thế giới thông qua những dịch vụ hàng không đạt chuẩn quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN