Trung Quốc hy vọng xây dựng quan hệ mới với Mỹ

Ngày 18/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ xây dựng "hình mẫu mới" trong mối quan hệ với Mỹ, một phần của việc xây dựng "vòng tròn bạn bè" trên toàn thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Tập Cận Bình nêu rõ: "Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng hình mẫu mới về quan hệ giữa các nước lớn với Mỹ; một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga; một quan hệ đối tác vì hòa bình, phát triển, cải cách và giữa các nền văn minh khác nhau với châu Âu; một mối quan hệ đối tác thống nhất và hợp tác với các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS)".

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi các nước phấn đấu vì một thế giới không vũ khí hạt nhân.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga
Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga

Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN