Trung Quốc giải cứu toàn bộ 45 người bị kẹt dưới mỏ than

Cơ quan cứu nạn Trung Quốc cho biết sau 40 giờ bị mắc kẹt, sáng 5/11, toàn bộ 45 người bị kẹt dưới mỏ than bị sập ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã được giải cứu.

Chuyển một thợ mỏ vừa được cứu thoát ra khỏi mỏ than Qianqiu sau 30 giờ xảy ra vụ tai nạn. Ảnh THX/TTXVN.

Mỏ than sâu 760 m bị sập tối 3/11 khi khoảng 75 thợ mỏ đang làm việc. 8 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và 22 người đã được giải cứu sau đó.

Theo các quan chức tỉnh Hà Nam, trước khi mỏ than bị sập, ở khu vực này đã xảy ra một trận động đất nhẹ 2,9 độ Ríchte. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chính xác trận động đất có phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ sập mỏ than hay không.

Tai nạn ở mỏ than thường xảy ra ở Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, năm 2010, ở Trung Quốc có tới 2.433 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn hầm mỏ./.

TTXVN/Tin Tức.

Trung Quốc khắc phục hậu quả vụ lở đá ở mỏ than
Trung Quốc khắc phục hậu quả vụ lở đá ở mỏ than

45 thợ mỏ được khẳng định vẫn còn sống trong tổng số 49 người bị mắc kẹt dưới hầm lò sau vụ lở đá tại mỏ than Qianqiu ở thành phố Sanmenxia, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tối 3/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN