Trung Quốc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 phát hiện tại Anh

Giới chức y tế Trung Quốc đã xác nhận ca đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện gần đây ở Anh có tên là VUI-202012/01. 

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28/12/2020. Ảnh minh họa: THX/ TTXVN

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc ngày 30/12 cho biết ca bệnh trên là một phụ nữ 23 tuổi, từ Anh đến Thượng Hải (Shanghai) ngày 14/12 vừa qua. Người này được nhập viện khi đến nơi do có một số triệu chứng nhẹ. Các chuyên gia y tế đã tiến hành kiểm tra kỹ hơn đối với mẫu xét nghiệm của người này vào ngày 24/12 vì có lịch sử đi lại từ Anh và có những bất thường trong kết quả xét nghiệm acid nucleic. Kết quả cho thấy bệnh nhân nhiễm chủng virus khác với những chủng đã phát hiện trước đó ở Thượng Hải cũng như Vũ Hán (Wuhan), sau đó xác định biến thể virus mà người này nhiễm là VUI-202012/01 (còn được gọi là B.1.1.7) lây lan ở Anh kể từ tháng 10. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết biến thể mới nói trên có khả năng lây lan cao hơn đến 70% so với chủng gốc. Tuy nhiên, đến nay không có bằng chứng cho thấy người nhiễm biến thể này có thể phát triển bệnh COVID-19 nặng hơn hoặc tăng nguy cơ tử vong. Mặc dù vậy, lo ngại dịch bệnh lây lan, hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, đã ban hành lệnh cấm đi lại với Anh. Trung Quốc đã đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay thẳng đến và đi từ Anh vào ngày 24/12 vừa qua. 

* Tại Mỹ, ngày 30/12,  một người đàn ông 30 tuổi ở hạt San Diego thuộc bang Californiađã được xác nhận nhiễm biến thể VUI-202012/01. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể này ở California - bang đông dân nhất nước Mỹ. 

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết trường hợp này ở khu vực phía Nam của California song không đưa ra thêm thông tin chi tiết về ca bệnh này. Trong khi đó, theo giới chức hạt San Diego, người này có triệu chứng nhiễm bệnh vào ngày 27/12 vừa qua và được thực hiện xét nghiệm 2 ngày sau đó. Kết quả xét nghiệm được xác nhận và thông báo sáng 30/12. 

Trước đó, ca đầu tiên nhiễm biến thể VUI-202012/01 tại Mỹ được phát hiện ở bang Colorado vào ngày 29/12.

Trần Quyên (TTXVN)
CDC: Biến thể SARS-CoV-2 có thể đang lây từ người sang người tại Mỹ
CDC: Biến thể SARS-CoV-2 có thể đang lây từ người sang người tại Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 30/12 cho biết chủng biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Anh đã xuất hiện tại bang Colorado và nhiều khả năng đang lây truyền từ người sang người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN