Trung Quốc đình chỉ hoạt động 2 bệnh viện từ chối điều trị bệnh nhân liên quan quy định phòng dịch COVID-19

Nhà chức trách thành phố Tây An của Trung Quốc ngày 13/1 cho biết 2 bệnh viện tại thành phố này đã phải đóng cửa kiểm điểm do không thực hiện trách nhiệm cứu chữa người bệnh.

Cả 2 bệnh viện nói trên đều bị cảnh cáo, đình chỉ hoạt động trong 3 tháng để kiểm điểm và sẽ chỉ được hoạt động trở lại sau khi nhà chức trách cho phép. 

Thông báo của Ủy ban y tế thành phố nêu rõ, 2 bệnh viện trên "không thực thi trách nhiệm cứu chữa người, chậm trễ trong việc cứu chữa, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhân nặng, gây phẫn nộ trong dư luận và tác động xấu đến xã hội". 

Trong 2 bệnh viện trên, bệnh viện Gaoxin được yêu cầu đình chỉ Tổng Giám đốc và sa thải một số nhân viên. Bệnh viện thứ 2 được yêu cầu sa thải chủ tịch, đình chỉ Phó Tổng Giám đốc và sa thải y tá trưởng khoa điều trị bệnh nhân ngoại trú.

Bệnh viện Gaoxin đã từ chối điều trị một phụ nữ mang thai 8 tháng, khiến người này sau đó bị sẩy thai. Thai phụ bị từ chối điều trị vì kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính quá hạn. 

Trong vụ việc tại bệnh viện thứ 2, một người dân Tây An cho biết cha của bà tử vong tuần trước sau khi không được điều trị bệnh tim vì các quy định phòng dịch.

Thành phố Tây An đang trải qua đợt bùng phát dịch mạnh và phải phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 tại đây bắt đầu giảm trong những ngày qua, ngày 13/1 chỉ ghi nhận 6 ca mắc mới.

Kể từ ngày 9/12/2021 tại Tây An có hơn 2.000 ca lây nhiễm cộng đồng.

Thúc Anh  (TTXVN)
Xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron tại thành phố cảng lớn thứ hai của Trung Quốc
Xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron tại thành phố cảng lớn thứ hai của Trung Quốc

Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại Đại Liên - thành phố cảng với 7 triệu dân lớn thứ hai ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN