Trung Quốc kết án tù 5 năm với nhóm công nhân làm lây lan COVID-19

Phán quyết được đưa ra với mức án cao nhất là gần 5 năm, trong bối cảnh nhà chức trách Trung Quốc siết chặt các biện pháp chống COVID-19 tại những thành phố ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho người dân thành phố Thiên Tân. Ảnh: Reuters

Một tòa án tại Trung Quốc ngày 12/1 đã kết án tù giam từ 39 tới 57 tháng đối với ba công nhân làm việc cho một công ty xếp dỡ hàng hóa nhập khẩu tại cảng Đại Liên vì vi phạm quy định phòng chống COVID-19 của chính quyền. Công ty này cũng bị phạt 126.000 USD khi không yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ khi xếp dỡ hàng hóa hồi năm 2020, làm lây lan dịch bệnh.

Mức án nghiêm khắc được đưa ra khi giới chức Trung Quốc tăng cường các biện pháp kiểm soát ở những khu vực xuất hiện ổ dịch liên quan đến biến thể Omicron, nằm trong tổng thể chiến lược zero-Covid (không COVID). Tại Thiên Tân, thành phố cách thủ đô Bắc Kinh 120 km, chính quyền trong ngày 12/1 đã triển khai thêm một vòng xét nghiệm bắt buộc đối với tất cả 14 triệu dân, sau khi ghi nhận 35 ca nhiễm có triệu chứng tại đây.

Thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam ngày 11/1 được đặt trong tình trạng phong tỏa, sau khi xác nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron một ngày trước. Đây là thành phố thứ 3 ở Trung Quốc bị phong toả nghiêm ngặt trong đợt dịch mới, sau Tây An (Thiểm Tây) và Vũ Châu (Hà Nam). Theo lệnh phong toả, người dân trong thành phố không được phép rời khỏi nhà, các phương tiện không thiết yếu không được phép di chuyển trên đường phố và các cửa hàng đều phải cầu đóng cửa, trừ những nơi bán nhu yếu phẩm.

Hình phạt mạnh tay nhằm vào nhóm công nhân xếp dỡ hàng hóa trên đây củng cố thêm luận điểm lâu nay của nhà chức trách Trung Quốc, số cho rằng COVID-19 có thể lây lan qua hàng hóa đông lạnh, đóng gói nhập khẩu. Đây được xem là vấn đề khá nhạy cảm trong quan hệ giữa các nước.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này ngày 12/1 ghi nhận 166 ca lây nhiễm cộng đồng có triệu chứng và 4 ca không triệu chứng. Theo Jin Dongyan, chuyên gia virus học tại Đại học Hong Kong, việc đưa số ca nhiễm COVID-19 về mức 0 trước lễ khai mạc là bất khả thi, sau khi nhiều đợt dịch trong cộng đồng đang xuất hiện liên tiếp.

“Điều Trung Quốc có thể làm là tích hợp kinh nghiệm từ Nhật Bản – quốc gia vừa tổ chức Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020. Đó là tổ chức các sự kiện thể thao trong môi trường cách ly bong bóng nghiêm ngặt, tách biệt với cộng đồng địa phương, trong khi vẫn phải chấp nhận có lây nhiễm cộng đồng”, chuyên gia này nêu quan điểm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (FT)
Đốt dây cáp do mạng internet chậm, người đàn ông Trung Quốc ngồi tù nhiều năm
Đốt dây cáp do mạng internet chậm, người đàn ông Trung Quốc ngồi tù nhiều năm

Một người đàn ông Trung Quốc đã nhận mức án tù 7 năm do phóng hỏa hệ thống cáp internet vì kết nối mạng chậm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN