Trung Quốc đã tiêm chủng 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19

Ủy ban Y tế Trung Quốc ngày 20/6 thông báo số lượng vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng tiêm chủng tại Trung Quốc đã vượt con số 1 tỷ mũi, tương ứng hơn 1/3 tổng số vaccine ngừa COVID-9 đã được tiêm trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Hoa hiện đại. Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban Y tế Trung Quốc không nêu cụ thể tỷ lệ dân số Trung Quốc đã tiêm chủng vaccine.

Giới chức Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối tháng 6 này tiêm chủng đầy đủ cho 40% trong tổng số gần 1,4 tỷ dân của nước. Để khuyến khích người dân đi tiêm chủng, chính quyền một số tỉnh thực hiện chính sách tiêm miễn phí, người dân tỉnh An Huy còn được tặng trứng khi tiêm chủng, trong khi nhiều người dân sống tại thủ đô Bắc Kinh nhận được phiếu mua hàng.

Từ cuối tháng 3, Trung Quốc đã tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên cả nước. Hiện chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của nước này đã mở rộng cho nhóm đối tượng trên 18 tuổi. Nước này đã phê chuẩn việc sử dụng khẩn cấp vaccine bất hoạt nội địa cho trẻ em từ 3 đến 17. Các chính sách chi tiết sẽ được xây dựng để tiêm chủng chó nhóm người trong độ tuổi này căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 cụ thể.

Từ năm 2020 đến nay, có tổng cộng 21 loại vaccine ngừa COVID-19 được thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 4 loại vaccine được cấp phép lưu hành có điều kiện và 3 loại vaccine được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước.

Cũng trong báo cáo ngày 20/6, Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo Trung Quốc ghi nhận 23 ca nhiễm mới, song toàn bộ số ca này đều tập trung tại khu cách ly nhập cảnh.

Theo số liệu thống kê của AFP, toàn thế giới đến nay đã sử dụng hơn 2,5 tỷ mũi vaccine ngừa COVID-19 tiêm chủng cho người dân, tập trung chủ yếu tại các nước giàu.

* Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Học viện Hoàng gia Chulabhorn của Thái Lan ngày 20/6 cho biết lô vaccine Sinopharm ngừa COVID-19 đầu tiên gồm 1 triệu liều đã đến sân bay Suvarnabhumi từ Bắc Kinh.

Học viện Hoàng gia Chulabhorn cho biết 1 triệu liều vaccine Sinopharm này sẽ được gửi tới Cục Y khoa để kiểm tra chất lượng. Vaccine Sinopharm sẽ được phân phối cho các bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc trong 2 ngày 23 - 24/6 và việc tiêm chủng sẽ bắt đầu vào 25/6.

Trước đó, Tổng Thư ký Học viện Hoàng gia Chulabhorn, Tiến sĩ Nithi Mahanonda, đã đảm bảo trên trang Facebook cá nhân rằng số vaccine nói trên sẽ dần được chuyển giao cho tất cả các tổ chức đã nộp đơn xin mua. Ông Nithi cảnh báo rằng tổ chức xin mua không được bán lại vaccine để thu lợi nhuận, trong trường hợp vi phạm thì sẽ phải đối mặt với mức phạt gấp 20 lần giá mua vaccine.

Hiện Chính phủ Thái Lan đã mua hoặc đăng ký mua 105,5 triệu liều vaccine, trong đó có 61 triệu liều AstraZeneca, 19,5 triệu liều Sinovac, 20 triệu liều của Pfizer-BioNTech và 5 triệu liều của Johnson & Johnson. Thái Lan cũng sẽ đặt hàng thêm 28 triệu liều vaccine từ Sinovac và 22 triệu liều từ các nhà sản xuất khác.

Việc Thái Lan tăng cường nhập khẩu vaccine nhằm đối phó với tình trạng lây lan của những biến thể SARS-CoV-2 và nhu cầu tiêm liều vaccine tăng cường thứ ba. Thái Lan ngày 20/6 ghi nhận thêm 3.682 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 20 ca tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ trước tới nay lên 281.131, trong đó có 1.629 người không qua khỏi.

Lan Phương - Ngọc Quang (TTXVN)
Lý do người Singapore tin tưởng, lựa chọn tiêm vaccine Sinovac/Trung Quốc
Lý do người Singapore tin tưởng, lựa chọn tiêm vaccine Sinovac/Trung Quốc

Ngay sau khi vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc Sinovac được cấp phép sử dụng tại các phòng khám tư ở Singapore vào ngày 18/6, các phòng khám đã ghi nhận nhu cầu tăng vọt từ người dân đối với loại vaccine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN