Trung Quốc bổ nhiệm Tổng Thư ký Ủy ban Bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong

Theo Tân Hoa Xã, ngày 2/7, Quốc Vụ viện Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Cơ làm Tổng Thư ký Ủy ban Bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Chú thích ảnh
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Theo quy định của Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong của Trung Quốc, ông Trần Quốc Cơ được bổ nhiệm theo đề cử của Trưởng Đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản đang theo dõi các sự kiện ở Hong Kong với "sự quan tâm cao", nhấn mạnh rằng quan hệ kinh doanh chặt chẽ của Nhật Bản với đặc khu được dựa trên cơ chế "một nước, hai chế độ" của Trung Quốc.

Ngày 30/6 vừa qua, Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) chính thức có hiệu lực. Chính quyền Hong Kong khẳng định đạo luật đã khắc phục được những lỗ hổng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu, thể hiện quyết tâm của chính quyền trung ương trong việc duy trì vững chắc chính sách “một nước, hai chế độ”, cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong.

Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tính đến đêm 1/7, cảnh sát Đặc khu Hành chính Hong Kong đã bắt giữ khoảng 370 người biểu tình tụ tập bất hợp pháp, gây rối trật tự công cộng và sở hữu vũ khí tấn công trái phép.

Đặng Ánh - Lê Anh (TTXVN)
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ nhiều người biểu tình trái phép
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ nhiều người biểu tình trái phép

Chiều 1/7, cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ trên 70 người biểu tình vì các tội tụ tập trái phép, chặn đường, phóng hỏa, cản trở cảnh sát và tàng trữ vũ khí, trong đó có một số người bị bắt liên quan đến vi phạm Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN