Trung Quốc biện hộ về hoạt động do thám gần Senkaku/Điếu Ngư

Ngày 13/11, Trung Quốc lên tiếng biện hộ về việc một tàu do thám của hải quân nước này hoạt động gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư và Tokyo gọi là Senkaku trên biển Hoa Đông.


Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chiều 12/11, một máy bay tuần tra P-3C đã phát hiện tàu do thám lớp Đông Điệu di chuyển qua lại trong khoảng một ngày gần các đảo trên. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu do thám của Trung Quốc không đi vào lãnh hải Nhật Bản, nhưng rất hiếm khi Trung Quốc điều tàu hải quân đến khu vực này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Các hoạt động của tàu hải quân Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và không có gì phải tranh cãi".

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cùng ngày cho rằng hoạt động của tàu hải quân Trung Quốc là “bất thường” và Tokyo sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ lãnh thổ.

Một số quan chức quốc phòng cho rằng tàu Trung Quốc tiếp cận vùng biển trên có thể là để thu thập thông tin về cuộc tập trận chung thường niên giữa các lực lượng hải quân Nhật Bản và Mỹ dự kiến được tiến hành vào thời điểm này.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản xem xét điều lực lượng tuần tra Biển Đông
Nhật Bản xem xét điều lực lượng tuần tra Biển Đông

Liên quan đến việc điều lực lượng phòng vệ đến Biển Đông tuần tra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang lưu ý lựa chọn một vài địa điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN