Tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển tranh chấp với Nhật Bản lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 9/11.


Tàu hải giám Trung Quốc (giữa) gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 9/11, hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển của nước này xung quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Theo JCG, vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương) và các tàu Trung Quốc đã rời đi sau khoảng 1,5 giờ. Vụ xâm nhập vùng biển này gần đây nhất của tàu Trung Quốc là vào hôm 24/10.

TN (theo Kyodo)
Tàu Trung Quốc lại đến gần nơi tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc lại đến gần nơi tranh chấp với Nhật Bản

Hai tàu thuộc lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc ngày 24/10 đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN