Trung - Mỹ hoan nghênh hai miền Triều Tiên tiến tới ký kết hiệp định hòa bình

Nhiều nước trên thế giới tiếp tục có những phản ứng sau khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều kết thúc vào chiều 27/4 với cam kết của lãnh đạo hai miền Triều Tiên về việc trong năm nay sẽ ký kết hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung Quốc đã hoan nghênh tuyên bố chung của Triều Tiên và Hàn Quốc sau khi các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên cam kết nỗ lực để hoàn tất phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hy vọng các bên có thể duy trì đà để đối thoại và có thể cùng thúc đẩy một tiến trình giải quyết chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cho biết thêm Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò tích cực tiên phong trong vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đánh giá cuộc gặp này là "cuộc gặp lịch sử" giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sau một năm thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân, cuộc gặp lịch sử giữa hai miền Triều Tiên hiện đang diễn ra và những điều tốt đẹp đang diễn ra. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng thời gian sẽ là câu trả lời. Cũng theo Tổng thống Mỹ, chiến tranh Triều Tiên sẽ kết thúc và nước Mỹ cần tự hào về những gì đang diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trong khi đó, Triều Tiên đã hối thúc Mỹ có hành động thiện chí để đáp lại cam kết của Bình Nhưỡng về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời lên án lời đe dọa của Washington tiếp tục các biện pháp trừng phạt và gây sức ép trong trường hợp không đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng một bài xã luận trong đó có thông điệp trên, ngay trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố một loạt thỏa thuận nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột liên Triều và phối hợp hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bài viết đề cập đến tuyên bố của Triều Tiên cách đây một tuần, sau khi Đảng Lao động Triều Tiên triệu tập một hội nghị quan trọng, rằng nước này sẽ ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đồng thời sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi Triều Tiên phải đối mặt với những mối đe dọa hạt nhân. Bài viết nhấn mạnh rằng bất chấp hành động đó, Mỹ vẫn tiếp tục biện hộ cho các biện pháp trừng phạt và gây sức ép với Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hình ảnh ‘bóng hồng’ duy nhất tại bàn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Là gương mặt đại diện trong phái đoàn Triều Tiên tới Thế vận hội Mùa đông 2018 Pyeongchang, giờ bà lại xuất hiện tại bàn đàm phán Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN