Trùm tài phiệt George Soros sẽ là Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine?

Truyền thông gần đây nói rằng: George Soros, trùm tài phiệt 84 tuổi người Mỹ, nhà đầu cơ “bậc thầy” trên thị trường tiền tệ, sẽ trở thành Giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine.

Hãng tin APA (Azerbaijan) dẫn nguồn tin từ Quốc hội Ukraine và những người thân cận của Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng, ông Soros là một trong 5 người nằm trong “danh sách rút gọn” cho vị trí người đứng đầu Ngân hàng Trung ương. Cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Straus-Kahn và “ít nhất” một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng được cho là nằm trong số này.

Trùm tài phiệt George Soros. Ảnh: AP


Trùm tài phiệt Soros không phải là người “xa lạ” gì đối với Ukraine. Trong một buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN hồi đầu năm nay, ông đã tuyên bố rằng: “Tôi đã thành lập một quỹ ở Ukraine trước cả khi nước này tách khỏi Liên Xô. Quỹ này đã hoạt động kể từ đó đến nay và có vai trò quan trọng trong các sự kiện”.

Thông qua mạng lưới các “quỹ từ thiện phi lợi nhuận”, tỉ phú gốc Do Thái này đã cộng tác với nhiều tổ chức do chính quyền Mỹ hậu thuẫn như Cơ quan phát triển Mỹ (USAID), Quỹ Thúc đẩy Dân chủ (NED), Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI), Ngôi nhà Tự do… từng được biết đến là các công cụ phục vụ chiến tranh “phi bạo lực” mà Washington theo đuổi nhằm thay đổi thể chế tại các nước “thù địch”.

Chưa biết ông Soros có giúp cải thiện tình hình tài chính, mang về cho Kiev hàng tỉ USD từ nước ngoài hay không, nhưng có một điều gần như chắc chắn ông này sẽ không có nhiều thiện cảm với Nga. Chính Soros là người từng tìm cách “phá đổ” nền kinh tế Nga hồi năm 1998 và thường xuyên có các tuyên bố chỉ trích Moskva trong thời gian gần đây. 

Ngày 2/12, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn thành phần nội các mới do ông A.Yasenyuk làm Thủ tướng. Đặc biệt, trong nội các mới có 3 người nước ngoài vừa được công nhận quốc tịch Ukraine gồm Bộ trưởng Y tế Alexander Kvitashvili (cựu Bộ trưởng Y tế Gruzia), Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Aivaras Abromavichus (người Litva) và Bộ trưởng Tài chính Natalya Yaresko (công dân Mỹ gốc Ukraine, Chủ tịch Quỹ đầu tư Horizon Capital).


Hoài Thanh (New Eastern Outlook)

Vì sao Ukraine cho người nước ngoài giữ nhiều ghế nội các quan trọng?
Vì sao Ukraine cho người nước ngoài giữ nhiều ghế nội các quan trọng?

Ukraine cho người nước ngoài điều hành những bộ ngành nhạy cảm nhất để giải quyết tình trạng người dân ngày càng nghi ngờ những chính trị gia người Ukraine, vốn có tiếng xấu là luôn đấu đá lẫn nhau và lái những chiếc xe hạng sang khắp thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN