Trực thăng NATO giết nhầm 5 sỹ quan cảnh sát Afghanistan

Chính quyền địa phương cho biết, trực thăng của NATO đã giết nhầm 5 sỹ quan cảnh sát Afghanistan trong một cuộc công kích đêm sau khi được gọi đến để hỗ trợ tại một trạm kiểm soát trên đường cao tốc.

Nhiều dân thường đã bị thiệt mạng trong các cuộc "công kích nhầm" của NATO. Ảnh: Internet


Theo phát ngôn viên của chính quyền địa phương Ahmad Zia Abdulzai, vụ việc nhầm lẫn trên xảy ra đêm ngày 31/7 tại huyện Bati Kot, phía đông tỉnh Nangarhar (khoảng 120 km từ thủ đô Kabul). Cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ chốt tại điểm kiểm soát trên đường cao tốc gần biên giới với Pakistan đã bị tấn công, buộc phải gọi lực lượng NATO hỗ trợ.

Đại úy Malloy Ebony - phát ngôn viên của Lực lượng Hỗ trợ An ninh  quốc tế do Mỹ đứng đầu - cho biết, không rõ những gì xảy ra tiếp theo, nhưng các máy bay trực thăng của NATO đã nổ súng vào quân đội Afghanistan khiến 5 người thiệt mạng.

"Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn này", Ebony nói.

Theo các báo cáo của Liên Hiệp Quốc và chính quyền Afghanistan, nhiều dân thường cũng như lực lượng an ninh của nước này đã bị thiệt mạng do các cuộc công kích nhầm của Lực lượng Hỗ trợ Quốc tế. Trong tháng 2/2013, lực lượng NATO đã giết chết 10 dân thường khu vực đông bắc tỉnh Kunar.


CT(Theo W.P)

3 lính NATO thiệt mạng vì... một con lừa
3 lính NATO thiệt mạng vì... một con lừa

Một kẻ đánh bom liều chết đã đóng giả nông dân, cưỡi lừa tấn công nhóm binh sĩ NATO và Afghanistan, làm 3 người chết (đều là lính NATO) và 4 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN