3 lính NATO thiệt mạng vì... một con lừa

Theo nguồn tin địa phương, một kẻ đánh bom liều chết đã đóng giả nông dân, cưỡi lừa tấn công nhóm binh sĩ NATO và Afghanistan, làm 3 người chết (đều là lính NATO) và 4 người bị thương tại tỉnh Wardak,  phía đông Afghanistan ngày 23/7.


Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan. Ảnh: Internet


Ngay sau đó, phiến quân Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom này.

Người phát ngôn chính quyền địa phương Ataullah Khogyani cho biết, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO và các binh sĩ Afghanistan đã bị đánh bom trong khi đang thực hiện một chiến dịch quân sự tại quận Sayed Abad, tỉnh Wardak.

ISAF cũng đã xác nhận thông tin trên nhưng không đưa ra chi tiết về quốc tịch của các binh sỹ.



CT(Theo CNN)

Đánh bom liều chết ở Afghanistan, thương vong hơn 30 người
Đánh bom liều chết ở Afghanistan, thương vong hơn 30 người

Giới chức Afghanistan cho biết đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết ở hai tỉnh miền nam Kandahar và Urugan, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN