Triều Tiên tưởng nhớ cố Lãnh đạo Kim Jong Il

Ngày 17/12, CHDCND Triều Tiên tưởng nhớ cố Lãnh đạo Kim Jong Il qua đời một năm trước. Hàng trăm nghìn quân dân Triều Tiên tập trung bên ngoài Cung Tưởng niệm Kumsusan ở thủ đô Bình Nhưỡng, dành một phút mặc niệm Nhà lãnh đạo quá cố.

Các quan chức cấp cao chính phủ và quân đội Đảng Lao động Triều Tiên tham dự lễ kỷ niệm tưởng nhớ cố lãnh đạo Kim Jong Il. Ảnh: THX/TTXVN


Trước đó, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên, Chính phủ và quân đội Triều Tiên đã dự buổi mít tinh lớn ngày 16/12 tưởng nhớ cố Lãnh đạo Kim Jong Il.

Tại lễ mít tinh, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam ca ngợi những công lao của Nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il đã đưa Triều Tiên trở thành một cường quốc quân sự. Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên Choe Ryong Hae khẳng định các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ cũng như vai trò quân đội của Nhà lãnh đạo và quân đội của Đảng.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Liên đoàn thanh niên Xã hội chủ nghĩa Kim Nhật Thành, Jon Yong Nam cam kết trung thành với Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, người kế tục sự nghiệp cách mạng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Lãnh đạo Kim Jong Il.

Ông Kim Jong Il qua đời sáng 17/12/2011 do một cơn đột quỵ khi đang thực hiện một chuyến thị sát bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tưởng nhớ cố Lãnh đạo trong bối cảnh nước này vừa thực hiện thành công vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh quan trắc Trái Đất hôm 12/12.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên phong ông Kim Jong Il là Đại Thống chế
Triều Tiên phong ông Kim Jong Il là Đại Thống chế

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 15/2, cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã được truy tặng danh hiệu Đại Thống chế (Thống tướng), Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN