Triều Tiên trao ‘nhành ôliu’ cho Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên đã đưa ra đề xuất hai miền Triều Tiên dừng mọi hành động khiêu khích quân sự bắt đầu từ cuối tuần này - một cử chỉ đáng chú ý của Bình Nhưỡng trước thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm tới bán đảo Triều Tiên.

Đề xuất bất ngờ này được hãng thông tấn KCNA dẫn nguồn từ Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên, tổ chức giữ vai trò quyền lực gần như tuyệt đối. Lời đề nghị xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thừa nhận đã thử nghiệm tên lửa lần thứ 2 trong vài ngày trở lại đây.

Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) theo dõi vụ thử tên lửa tại một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP


Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên cho biết, Triều Tiên sẵn sàng dừng mọi hành động gây hấn và hối thúc Hàn Quốc thể hiện thiện chí tương tự. Bình Nhưỡng đồng thời kêu gọi Seoul dừng cuộc tập trận với Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 8 tới.

Trong một tuyên bố khác cùng ngày, Bình Nhưỡng cho biết sẽ đưa hai du khách người Mỹ là Matthew Todd Miller và Jeffrey Edward Fowle ra xét xử với các cáo buộc có “hành vi thù địch”.

“Nhành ôliu” được Triều Tiên đưa ra sau khi nước này tiến hành hàng loạt các vụ thử tên lửa, mới nhất là vụ phóng 2 tên lửa hôm 29/6 nhằm về phía biển Nhật Bản. Hãng thông tấn KCNA không công bố tên lửa thử nghiệm, chỉ nói rằng đó là “tên lửa chiến thuật”, “tên lửa dẫn đường chính xác”. Còn Hàn Quốc thì cho biết đó là tên lửa Scud tầm bắn 500 km.

Tuy nhiên, trước khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Bình Nhưỡng cứng rắn tuyên bố mọi nỗ lực cản trở những chương trình trên chỉ là “ý nghĩ ngốc nghếch”. Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 30/6 khẳng định, vũ khí nguyên tử dùng cho mục đích phong vệ là cần thiết trước các mối đe dọa từ Mỹ, Hàn Quốc.


HT (Theo Japan Times)
Triều Tiên chuẩn bị xét xử 2 du khách Mỹ
Triều Tiên chuẩn bị xét xử 2 du khách Mỹ

Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa hai du khách Mỹ Matthew Todd Miller và Edward Fowle bị bắt giữ tại đây ra xét xử với cáo buộc "thực hiện các hành vi thù địch".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN