Triều Tiên tìm cách ‘cân bằng lực lượng’ với Mỹ, Washington tuyên bố giải pháp quân sự đã sẵn sàng

Bình Nhưỡng phải phấn đấu ngang bằng “lực lượng thực tế” với Washington trên Bán đảo Triều Tiên để các nhà lãnh đạo Mỹ “không dám nói đến lựa chọn quân sự”, đó là tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un thảo luận cùng các quan chức cấp cao. Ảnh: KCNA

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quốc phòng sau vụ thử tên lửa mới nhất, ông Kim Jong-un cho biết: “Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thiết lập một sự căn bằng lực lượng thực tế với Mỹ và làm cho những người cai trị ở Mỹ không dám nhắc đến lựa chọn quân sự với Triều Tiên”. 

Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo cho biết Triều Tiên cần cho kẻ thù thấy rõ quyết tâm đạt được mục tiêu hoàn thành lực lượng hạt nhân bất chấp các biện pháp trừng phạt và phong tỏa vô giới hạn của họ.  

Sáng 15/9, Triều Tiên một lần nữa lại phóng tên lửa bay qua không phận hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản, sau đó rơi xuống Thái Bình Dương. Tên lửa này đã bay được  3.700 km - một quãng đường dài chưa từng có tiền lệ, đủ để vươn tới hòn đảo Guam của Mỹ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp đã ra tuyên bố kịch liệt lên án hành động mang tính "kích động nghiêm trọng" này và đề nghị Bình Nhưỡng ngay lập tức ngừng những hành động như vậy. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất không kêu gọi tăng cường trừng phạt Triều Tiên, mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Bình Nhưỡng phải bắt đầu giải giáp hạt nhân. 

Washington ngay lập tức phản ứng gay gắt, nhấn mạnh rằng nước này đã hết kiên nhẫn và một giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng trên đã sẵn sàng. 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster nói: “Dành cho những người nói và bình luận về việc thiếu một lựa chọn quân sự, thì chúng tôi có một lựa chọn quân sự rồi. Hiện giờ, nó không phải thứ chúng tôi muốn làm”.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
NATO hối thúc 'đáp trả toàn cầu' sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
NATO hối thúc 'đáp trả toàn cầu' sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 15/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi một “sự đáp trả toàn cầu” với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, gọi đây là hành động vi phạm liều lĩnh các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN