Triều Tiên thay tướng chỉ huy Quân đoàn 4

Ngày 6/3, các phương tiện truyền thông CHDCND Triều Tiên xác nhận lãnh đạo nước này đã bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng Pyon In-son thay thế Tướng Kim Kyok-sik làm Tư lệnh Quân đoàn 4, gần biên giới với Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải. Đây là đơn vị từng tham gia vụ đấu pháo với Hàn Quốc hồi cuối năm 2010 trên đảo Yeonpyeong khiến 4 người thiệt mạng.

Theo truyền thông Triều Tiên, ông Pyon In-son đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia với cương vị chỉ huy đơn vị tiền duyên gần biên giới biển liên Triều ở Hoàng Hải. Ông Pyon In-son được giới thiệu là chỉ huy của Quân đoàn 4. Ông được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ quốc phòng vào tháng 12/2010 và nằm trong danh sách ủy ban gồm 232 thành viên tại lễ tang cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cuối tháng 12/2011.

Tướng Pyon In-son (trái) vừa mới được bổ nhiệm vào vị trí chỉ hủy Quân đoàn 4. Ảnh: News.cn


Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết Triều Tiên đang tiến hành tập trận bắn đạn thật dọc bờ biển Tây Nam của nước này, gần đảo Yeonpyeong. Trước đó, Triều Tiên đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận đe dọa tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cho rằng đây sẽ là điều kiện để nối lại tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của nước này.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Thống nhất cùng các trợ lý an ninh cấp cao và Giám đốc cơ quan tình báo nước này để thảo luận về Triều Tiên. Tại cuộc họp, ông Lee Myung-bak đã được thông báo về tình hình tại Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un cũng như tình hình an ninh nói chung tại khu vực Đông Bắc Á. Cuộc họp cũng thảo luận các vấn đề liên quan tới quan hệ giữa hai miền trong bối cảnh Hàn Quốc sắp tiến hành hai cuộc bầu cử quan trọng là bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống trong năm nay.


TTXVN/Tin tức

"Triều Tiên có ít nhất hai cơ sở làm giàu urani bí mật"
"Triều Tiên có ít nhất hai cơ sở làm giàu urani bí mật"

Ngày 2/3, trả lời phỏng vấn báo "Chosun Ilbo", một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Xơun và Oasinhtơn cho rằng CHDCND Triều Tiên hiện có ít nhất hai cơ sở làm giàu urani bí mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN