Triều Tiên ngừng tiếp xúc với IAEA

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 17/4 dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán về việc cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại nước này.

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản cùng ngày cũng nói rằng Bình Nhưỡng từ chối tiếp nhận các thanh sát viên IAEA.

Đây là động thái mới nhất của Bình Nhưỡng, được cho là để phản ứng với việc Mỹ cắt viện trợ lương thực cho Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa mang theo vệ tinh.


Đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice (trái) đọc tuyên bố chủ tịch của HĐBA LHQ về tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh bất thành của nước này. Ảnh: THX/TTXVN



Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/4 đã thông qua một tuyên bố chủ tịch về tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh bất thành, đồng thời cảnh báo rằng HĐBA sẽ "hành động mạnh mẽ" hơn nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo mới.

Tuyên bố chủ tịch của HĐBA LHQ là văn bản không mang tính ràng buộc pháp lý và không có sức nặng như nghị quyết của HĐBA. Ngày 13/4, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất, 15 nước ủy viên HĐBA ra tuyên bố "lấy làm tiếc" về vụ phóng vệ tinh này.

TTXVN/Tin tức


Hội đồng Bảo an LHQ ra tuyên bố chủ tịch về trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 16/4 đã nhất trí thông qua một tuyên bố chủ tịch về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh bất thành của nước này hồi cuối tuần trước...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN