Triều Tiên muốn theo hình mẫu Singapore, Thụy Sĩ

Triều Tiên đang nghiên cứu kế hoạch để trở thành trung tâm vận tải của khu vực, lấy cảm hứng từ thành công của Singapore và Thụy Sĩ.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đã dẫn phát biểu của nhà nghiên cứu Ri Ki-song tại Viện Kinh tế thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Triều Tiên cho biết thông tin trên.

Chú thích ảnh
Một góc thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Ông Ri Ki-song cũng khá lạc quan về tình hình giảm nhiệt căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên cũng như về kết quả hội nghị thượng đỉnh trong năm 2018 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Ri Ki-song, nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ kèm theo tình hình chính trị cải thiện, Triều Tiên có thể mô phỏng theo những quốc gia như Thụy Sĩ và Singapore “vốn có ít nguồn tài nguyên và diện tích lãnh thổ nhưng đã tận dụng địa lý để tạo lợi thế”.

“Triều Tiên nằm tại trung tâm của Đông Á do vậy Bán đảo Triều Tiên có lợi thế rất lớn về vị trí địa lý. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác với các quốc gia láng giềng để phát triển ngành vận tải”, ông Ri Ki-song nói.

Trên thực tế, ý tưởng này đã tồn tại trong nhiều năm. Triều Tiên vốn có đường tàu hỏa kết nối với Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công khai ủng hộ kế hoạch tái khởi động đường ray xuyên biên giới với Triều Tiên sớm nhất nhất có thể. Những nỗ lực trước đây để trở thành trung tâm vận tải của Triều Tiên đã thất bại do vấn đề chính trị và thiếu đầu tư.

Bên cạnh đó, việc gia nhập các tổ chức tài chính quốc tế sẽ mở cửa cho Triều Tiên tiếp cận với các quỹ phát triển. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gần đây khẳng định rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ ý nguyện muốn gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hoặc Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Triều Tiên cải cách cấu trúc và cởi mở hơn.

Khi nhận câu hỏi liệu Triều Tiên sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này, ông Ri Ki-song chỉ đáp lại rằng Bình Nhưỡng đang thay đổi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho phù hợp. Ông Ri Ki-song đồng thời tuyên bố quả bóng nay đã nằm trên sân của các thể chế quốc tế.

Ông Ri Ki-song đánh giá mặc dù các lệnh trừng phạt nhắm đến mục tiêu buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đã gia tăng trong năm qua nhưng kinh tế của quốc gia này vẫn duy trì tăng trưởng ổn định với GDP tăng từ 24,998 tỷ USD năm 2013 lên 30,704 tỷ USD năm 2017.

Tuy nhiên, con số thống kê Triều Tiên công bố không được bên ngoài công nhận. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết GDP của Triều Tiên đã giảm 3,5% trong năm 2017.

Theo ông Ri Ki-song, lệnh trừng phạt và động thái thù địch từ các quốc gia như Mỹ và Nhật Bản đã gây khó khăn cho nỗ lực gia nhập các tổ chức quốc tế của Triều Tiên.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Nhân vật nào sẽ thay bà Merkel lãnh đạo đảng CDU?
Nhân vật nào sẽ thay bà Merkel lãnh đạo đảng CDU?

Sau 18 năm lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà sẵn sàng rời khỏi vai trò này. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là nhân vật nào sẽ trở thành người kế nhiệm bà Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN