Triều Tiên lên tiếng sau vụ nã hàng trăm quả đạn pháo ra vùng đệm trên biển gần biên giới liên Triều

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Triều Tiên ngày 19/10 thông báo trong đêm đã bắn đạn pháo ra vùng đệm trên biển gần biên giới liên Triều như một "cảnh báo" đối với các cuộc tập trận tiếp diễn của Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Trong ảnh (hình ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 10/10/2022): Cuộc tập trận tấn công hoả lực của pháo binh tầm xa của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại một địa điểm không xác định. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ tổng tham mưu Quân giải pháp Triều Tiên (KPA) cho biết quân đội nước này đã bắn "những phát cảnh báo" trong biện pháp "đáp trả quân sự mạnh mẽ" với những cuộc tập trận của Hàn Quốc.

Tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải cũng kêu gọi Hàn Quốc dừng ngay lập tức những hành động gây gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên đã bắn hơn 250 loạt đạn pháo ra các vùng biển phía Đông và phía Tây.

Hôm 17/10, Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự thường niên Hoguk, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 28/10.

Việt Hải (TTXVN)
Nhà Trắng công bố chiến lược bảo vệ nước Mỹ khỏi các đại dịch, mối đe dọa sinh học tương lai
Nhà Trắng công bố chiến lược bảo vệ nước Mỹ khỏi các đại dịch, mối đe dọa sinh học tương lai

Ngày 18/10, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an toàn sinh học quốc gia, phác thảo kế hoạch của Tổng thống Joe Biden nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi các đại dịch và các mối đe dọa sinh học trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN