Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trực xuyên đêm đề phòng Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân 

Giới chức Hàn Quốc cho biết hôm 16/10, Văn phòng của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã trực xuyên đêm trước thông tin Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy bất kỳ lúc nào.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) đến văn phòng ngày 14/10. Ảnh: Yonhap 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức nhận xét việc Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa gần đây được cho là nằm trong quá trình chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

Một quan chức cấp cao tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để duy trì tư thế sẵn sàng với tinh thần cảnh giác cao. Đó là chế độ sẵn sàng suốt 24 giờ”. 

Trong khi đó, một quan chức khác nói với Hãng thông tấn Yonhap rằng văn phòng tổng thống đang lên kế hoạch chi tiết để đáp trả vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã gia tăng căng thẳng trong những tuần gần đây sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo, diễn tập máy bay chiến đấu và bắn đạn pháo vào các vùng đệm hàng hải ngoài khơi bờ biển phía Đông và phía Tây của nước này.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 đến ngày 7/11, sau Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Triều Tiên phóng tên lửa từ hồ làm khó kế hoạch phòng thủ của Hàn Quốc
Triều Tiên phóng tên lửa từ hồ làm khó kế hoạch phòng thủ của Hàn Quốc

Hàn Quốc nói rằng họ có thể phòng thủ trước các loại vũ khí được Triều Tiên thử nghiệm gần đây, nhưng các nhà phân tích cho rằng Seoul đang “đánh giá thấp” những mối đe dọa mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN