Triều Tiên khánh thành dự án xây dựng thành phố mới     

Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 2/12 đã tham dự lễ khánh thành dự án xây dựng thành phố mới ở Samjiyon, nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) cắt băng khánh thành dự án xây dựng thành phố mới ở Samjiyon, miền Bắc nước này ngày 2/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lễ khánh thành có màn bắn pháo hoa và thả bóng bay. KCNA đăng ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cắt băng khánh thành trước tượng cố lãnh đạo Kim Jong-il và cũng là cha của ông Kim Jong-un.

KCNA nhấn mạnh thành phố Samjiyon "đã trở thành một điển hình thành phố hiện đại miền núi dưới chế độ xã hội chủ nghĩa", với những căn hộ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cùng các cơ sở y tế, văn hóa và thương mại. Thành phố này có thể là nơi sinh sống của 4.000 hộ gia đình và nơi tọa lạc của 380 tòa nhà công công và công nghiệp trải rộng trên diện tích hàng trăm hécta.

Thành phố Samjiyon là một trong những sáng kiến kinh tế lớn nhất mà ông Kim Jong-un đề ra trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế "tự lực tự cường". Trong 2 năm qua ông đã nhiều lần đến thị sát công trường và chỉ đạo việc xây dựng.

Nguyễn Hằng  (TTXVN)
Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại đàm phán hạt nhân
Mỹ hối thúc Triều Tiên trở lại đàm phán hạt nhân

Ngày 29/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo kêu gọi Triều Tiên hạn chế các hành động khiêu khích và trở lại bàn đàm phán về việc giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Đây là thông báo được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng vật thể từ hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn trong ngày 28/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN