Triều Tiên khẳng định tinh thần tự lực tự cường trước các lệnh trừng phạt

Triều Tiên sẽ giữ vững tinh thần tự lực tự cường của đất nước trước các lệnh trừng phạt của quốc tế liên quan tới các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.

Ông Kim Su-gil, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã đưa ra tuyên bố trên ngày 26/7.

Chú thích ảnh
Loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới được Triều Tiên phóng thử nghiệm tại thị trấn Wonsan ngày 25/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp được Đài Truyền hình nhà nước Triều Tiên phát sóng, ông Kim Su-gil cũng đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công trước thềm lễ kỷ niệm 66 năm ngày ký Hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Trước đó ngày 25/7, Triều Tiên đã phóng thử 2 vật thể bay từ khu vực gần thành phố Wonsan ở bờ biển phía Đông nước này. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sau đó đưa tin nước này đã phóng "vũ khí dẫn đường chiến thuật mới" theo sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo KCNA, vụ phóng này nhằm gửi lời cảnh báo tới "những người theo chủ nghĩa quân phiệt" ở Hàn Quốc đang thúc đẩy triển khai các vũ khí mới trên lãnh thổ Hàn Quốc và tiến hành các cuộc tập trận quân sự.

Hiệp định đình chiến được ký ngày 27/7/1953, khiến hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Pháp lên án các vụ phóng thử vũ khí mới của Triều Tiên
Pháp lên án các vụ phóng thử vũ khí mới của Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 25/7 tuyên bố lên án các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên trước đó một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN