Triều Tiên hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2022

Trong 2 ngày 17-18/1, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên khóa XIV đã thảo luận về các vấn đề trong đó có ngân sách chính phủ, chính sách kinh tế.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 17/1/2023. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2022 cho biết đã thực hiện thành công kế hoạch đề ra, trong đó dành phần lớn cho việc củng cố năng lực phòng thủ, triển khai chính sách phòng ngừa bệnh dịch, các chính sách xây dựng nông thôn, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Nguồn thu ngân sách trong năm 2022 đạt 100,7%, tăng so với mức 101,5% so với năm trước đó. Trong khi giải ngân chi ngân sách đạt 99,9%. 

Các đại biểu cũng xem xét và thông qua dự thảo ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó đề ra chi ngân sách tăng 1,7%. Tổng chi phí phát triển kinh tế đất nước và cải thiện đời sống nhân dân ước tính sẽ chiếm 45% ngân sách được phân bổ.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội Triều Tiên đã thảo luận các kế hoạch bình thường hóa sản xuất công nghiệp và đạt được các mục tiêu kinh tế trong năm nay, bất chấp biến động trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2022.

Lan Phương (TTXVN)
Mỹ cam kết tiếp tục đối thoại với Triều Tiên
Mỹ cam kết tiếp tục đối thoại với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 18/1 cho biết Washington tiếp tục duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN