Triều Tiên phát lịch năm mới tại Trung Quốc

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 1/1 đưa tin Triều Tiên đã phân phát lịch năm 2023 cho công dân nước này và những người khác ở Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Những cuốn lịch năm 2023 mà Triều Tiên phân phát tại Trung Quốc. Ảnh: Yonhap

Yonhap đã có được 5 cuốn lịch được cho là của Triều Tiên ở Trung Quốc. Những cuốn lịch được phân phát đến tay công dân Triều Tiên và người Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên tại Trung Quốc.

Những cuốn lịch do Nhà xuất bản ngoại ngữ của Triều Tiên phát hành. Trong một cuốn lịch còn có hình ảnh xe chở theo tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. Một cuốn lịch khác lại có hình ảnh các di tích quan trọng của Triều Tiên, như Tháp Juche ở Bình Nhưỡng. Cuốn lịch khác lại có ảnh những bông hoa tượng trưng cho hai nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Các cuốn lịch đều đánh dấu sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành 15/4 là Ngày của Mặt Trời và sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-il 16/2 là Ngày Kwangmyongsong. Những cuốn lịch cũng đánh dấu ngày 29/11 – khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 và tuyên bố hoàn thành lực lượng hạt nhân vào năm 2017 – là Ngày Hàng không.

Yonhap còn cho biết rằng năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Triều Tiên chỉ chuyển các cuốn lịch theo định dạng PDF.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 26/12/2022, đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc một hội nghị chủ chốt với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un để thảo luận đường lối chính sách năm 2023.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hội nghị đã nhất trí thông qua 5 nội dung chính trong chương trình nghị sự, trong đó có đánh giá các chính sách lớn của nhà nước trong năm 2022, cũng như kế hoạch công tác và dự thảo ngân sách năm 2023.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề ra nhiệm vụ phải hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong những ngành công nghiệp chủ chốt năm 2023, bao gồm các ngành luyện kim, hóa chất, năng lượng, khai khoáng và cơ khí. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng sức mạnh tổng thể của Triều Tiên "đã tăng đáng kể trong tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa”.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Loạt cảnh báo đầu năm mới dự báo tình hình leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
Loạt cảnh báo đầu năm mới dự báo tình hình leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên tiếng kêu gọi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới và tăng cường kho vũ khí hạt nhân, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập tức cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Triều Tiên nhằm sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến "sự kết thúc" của chế độ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN