Triều Tiên được miễn trừ trừng phạt để cải thiện an ninh lương thực 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã được bật đèn xanh để hỗ trợ cho ngành nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn của Triều Tiên. 

Chú thích ảnh
Một cánh đồng trồng lúa ở tỉnh Kangwon của Triều Tiên năm 2016. Ảnh: NK News

Theo website Liên hợp quốc, FAO - cơ quan có nhiệm vụ giải quyết nạn đói trên thế giới - đã nhận được lệnh miễn trừ trừng phạt quốc tế đối với việc vận chuyển máy móc và sản phẩm nông nghiệp tới Triều Tiên. Đây là lần miễn trừ thứ tư được ban hành trong năm nay.

FAO có thời hạn đến ngày 6/5/2023 để giao thiết bị và hàng hóa cho Triều Tiên nhằm đảm bảo an ninh lương thực tại đất nước này, bằng cách tăng cường năng lực của ngành nông nghiệp để đối phó với thiên tai/.

Theo Ủy ban Chế tài 1718 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giám sát chế độ trừng phạt Triều Tiên, lượng hàng hóa được miễn trừ lần này trị giá tổng cộng 105.500USD, bao gồm máy bơm nước di động, máy tuốt lúa, máy kéo nông nghiệp và đường ống cấp nước, cùng nhiều viện trợ khác.

FAO đã nêu rõ trong yêu cầu miễn trừ gửi tới ủy ban trên rằng tất cả nguyên liệu đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và các khoản thanh toán cho các nhà cung cấp bên ngoài Triều Tiên ở dưới đạng chuyển tiền điện tử (EFT).

Mặc dù tổ chức này không nêu rõ cách thức và địa điểm các mặt hàng sẽ được giao, nhưng yêu cầu miễn trừ của FOA cho biết hàng hóa sẽ được giao trong thời gian sớm nhất có thể và không quá tháng 7/2022, tùy thuộc vào việc mở lại biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Điều này cho thấy khoản viện trợ đó sẽ được vận chuyển qua đường sắt.

Lô hàng trên nhằm mục đích giảm bớt tổn thất cho người dân Triều Tiên trong trường hợp xảy ra thiên tai như lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt hoặc bão. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng tình trạng hạn hán dữ dội ở nước này có thể làm gián đoạn nền nông nghiệp.

Peter Ward, chuyên gia về kinh tế Tiên, nói với NK News gần đây rằng Triều Tiên có thể đang gặp khó khăn do hệ thống quản lý nước và tưới tiêu kém, khiến họ trở nên dễ bị tổn thương bởi những biến động khí hậu.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cấp 4 miễn trừ trừng phạt Triều Tiên trong năm 2022. Lần miễn trừ gần nhất là vào tháng 4 vừa qua, cho phép một tổ chức phi lợi nhuận của Hàn Quốc vận chuyển thiết bị làm than bánh để ngăn chặn các bệnh lây truyền qua nguồn nước và thực phẩm ở thành phố Goseong gần biên giới liên Triều.

Ngày 16/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch COVID-19 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên do chương trình tiêm chủng vẫn chưa được triển khai tại đây.

Trong một thông cáo báo chí, ông Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc WHO ở khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Do Triều Tiên chưa bắt đầu triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 nên virus có thể lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, trừ phi được ngăn chặn bằng các biện pháp thích hợp ngay lập tức”.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/5, trung tâm ngăn chặn dịch khẩn cấp của nước này đã ghi nhận thêm 269.510 người có dấu hiệu sốt, nâng tổng số người có triệu chứng lên 1.483.060 người, trong khi có 56 người thiệt mạng.

KCNA cho biết thêm một lực lượng quân y đông đảo đã được điều động để cải thiện quá trình cung cấp thuốc men ở thủ đô Bình Nhưỡng. Lực lượng này có nhiệm vụ xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra ở thủ đô.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo NK News)
Dịch COVID-19 tại Triều Tiên: Trên 1,2 triệu ca sốt, 500.000 người phải cách ly
Dịch COVID-19 tại Triều Tiên: Trên 1,2 triệu ca sốt, 500.000 người phải cách ly

Ngày 16/5/2022, Triều Tiên ghi nhận thêm 8 ca tử vong tại thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đưa số người thiệt mạng tại nước này lên 50 người. Ban Chỉ huy phòng chống dịch khẩn cấp Triều Tiên cho biết có trên 1,2 triệu người dân nước này đổ bệnh khi các ca bệnh ốm sốt bùng phát mạnh từ cuối 4, trong đó hơn 564.800 người đang được cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN