Triều Tiên huy động 1,3 triệu người chống dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca sốt tăng mạnh tại Triều Tiên, chính phủ nước này đã huy động trên 1 triệu người tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tình hình hoạt động của một cửa hàng thuốc tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun

Báo Rodong Sinmun ngày 15/5 đưa tin khoảng 1,3 triệu người đã được huy độn tham gia chống dịch COVID-19 tại Triều Tiên. Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết “các chốt phòng chống dịch bệnh” đã được thiết lập để “kiểm tra toàn bộ sự xâm nhập và đường lây lan của virus SARS-CoV-2’.

Theo trang mạng NK News, truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ ra phần lớn các trường hợp tử vong kể từ khi bùng phát biến thể Omicron không phải do virus mà do sự “bất cẩn” cũng như “thiếu kiến ​​thức về loại biến thể tàng hình và không nắm rõ phương pháp điều trị đúng hướng”.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn điều trị COVID-19 được nhà nước Triều Tiên công bố. Ảnh: Yonhap
Chú thích ảnh
Hướng dẫn điều trị COVID-19 được nhà nước Triều Tiên công bố. Ảnh: Yonhap

Theo tờ Rodong Sinmun, Bộ Y tế Triều Tiên đã bắt đầu biên soạn “hướng dẫn, phương pháp và chiến thuật điều trị COVID-19”, trong khi tổ chức các cuộc họp khẩn tại Bệnh viện Nhi đồng Okryu và Bệnh viện Phụ sản Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo chỉ đạo hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24 giờ. Ảnh: Yonhap/KCNA
Chú thích ảnh

Các quan chức chính phủ được cho là bắt đầu quyên góp "thuốc dự phòng" trong bối cảnh chính phủ kêu gọi đảm bảo việc cung cấp đủ thuốc cho mọi vùng trên cả nước. Trong cuộc họp hiệp thương khẩn cấp ngày 15/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24 giờ.

Sau cuộc họp Triều Tiên đã ban hành "Lệnh của Chủ tịch Quân ủy Trung ương về việc ổn định nguồn cung cấp thuốc ngay lập tức cho thủ đô Bình Nhưỡng bằng cách huy động nguồn lực của quân đội”.

Tờ Rodong Sinmun không đề cập đến việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề nghị gửi vaccine phòng COVID-19 và các vật tư y tế khác cho Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Đường phố tại Triều Tiên không một bóng người sau khi nước này áp đặt các biện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Yonhap

Trong ngày 16/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 8 ca tử vong, đưa số người thiệt mạng tại nước này kể từ khi đợt dịch bùng phát lên 50 người. Ban Chỉ huy phòng chống dịch khẩn cấp Triều Tiên cho biết có trên 1,2 triệu người mắc các triệu chứng ốm sốt từ cuối 4, trong đó có 564.860 người đang được cách ly.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo NK News)
Dịch COVID-19 tại Triều Tiên: Hơn 1,2 triệu ca sốt, 500.000 người phải cách ly
Dịch COVID-19 tại Triều Tiên: Hơn 1,2 triệu ca sốt, 500.000 người phải cách ly

Triều Tiên trong ngày 16/5 ghi nhận thêm 8 ca tử vong, đưa số người thiệt mạng tại nước này kể từ khi đợt dịch bùng phát lên 50 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN