Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng ‘nhanh như vũ bão’ sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV). Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Ngày 26/8, bà Céline Berthon, Giám đốc Tổng cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI) cho biết Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra những vụ tấn công tương tự nhằm vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ nước này.

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Pháp, theo báo The Kyiv Post ngày 27/8, bà Berthon nói: “Việc phát hiện một UAV mang thuốc nổ tại Leipzig mà xét theo mọi dấu hiệu dường như nhằm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ của mình”.

Ngày 4/8, một UAV mang thuốc nổ được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại Sân bay Leipzig/Halle (Đức). Đây là một trung tâm vận tải hàng hóa và logistics lớn được NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.

Theo bà Berthon, các ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ trực tiếp nhất, song bà cảnh báo rằng những lĩnh vực chiến lược khác, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, cũng có thể trở thành mục tiêu.

Bà Berthon mô tả các mối đe dọa hỗn hợp đã gia tăng với tốc độ “như thiên thạch” kể từ khi Liên bang Nga phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Những mối đe dọa này trải rộng từ xâm nhập mạng cho đến các hành động bạo lực được thực hiện thông qua những lực lượng hoặc cá nhân ủy nhiệm tại địa phương.

Tuy nhiên, bà Berthon không xác định chủ thể mà phía Pháp cho rằng đứng sau vụ việc tại Leipzig.

Trước đó vào hôm 25/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin sẽ sớm công bố đối tượng mà các nhà điều tra tin là chịu trách nhiệm về âm mưu tấn công này. Moskva đã bác bỏ việc có liên quan.

Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Pháp cũng cảnh báo rằng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp thường xuyên nhắm vào các cơ quan kinh tế, khoa học và chính phủ, đồng thời có thể được sử dụng để gây gián đoạn hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử. Pháp dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2027.

Chú thích ảnh
 Tập đoàn chuyển phát nhanh DHL hoạt động chính tại sân bay Leipzig. Ảnh minh họa: Mạnh Hùng/TTXVN

Trong một cảnh báo riêng, Tướng Fabien Mandon, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp, cho rằng nước này đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc sản xuất UAV giá rẻ và phát triển những hệ thống phòng thủ đủ khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn.

Tướng Mandon nói: “UAV hóa chiến tranh là một thực tế”. Ông dẫn chứng số lượng UAV khổng lồ hiện đang được triển khai trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Theo tướng Mandon, “mỗi đêm có từ 800 đến 1.000 UAV rời Ukraine hướng tới Nga. Phía Nga có năng lực sản xuất ở quy mô gần tương đương”.

Tướng Mandon cho rằng mô hình quốc phòng hiện nay của Pháp hoạt động rất hiệu quả trong việc đối phó với những mối đe dọa truyền thống, nhưng các đối thủ tiềm tàng đang ngày càng chuyển sang sử dụng những loại vũ khí giá rẻ được sản xuất với số lượng lớn.

Tướng Mandon nói: “Chúng ta có một mô hình quốc phòng hoạt động cực kỳ hiệu quả để đối phó với những gì chúng ta từng biết. Nhưng hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với những đối thủ đã phát triển các giải pháp giá rẻ với số lượng lớn”.

Tướng Mandon thừa nhận: “Chúng ta vẫn chưa đạt đến mức đó”.

Những lo ngại về an ninh đang ngày càng chi phối các cuộc thảo luận giữa giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp Pháp, trong bối cảnh Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy ngành công nghiệp nước này thích ứng với điều mà ông gọi là “nền kinh tế thời chiến”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Việt kiều Thụy Sĩ góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó làm cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của bà Rachel Nguyen Isenschmid - Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF).

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Việt Nam hướng tới hợp tác an toàn và bền vững về AI cùng Trung Quốc và ASEAN

Ngày 17/9, hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng Trung Quốc - ASEAN về Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 được tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), thu hút sự tham dự của các quan chức từ cơ quan quản lý AI của Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, cùng đại diện các doanh nghiệp AI, viện nghiên cứu và tổ chức tài chính hàng đầu từ cả hai bên.

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Việt Nam chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba. Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam – Lào.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Kiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.