Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm ngắn

Hãng Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 3/3 đưa tin Bình Nhưỡng đã bắn hai tên lửa tầm ngắm ra biển từ bờ phía đông bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên Yonhap không cung cấp thông tin về loại tên lửa được phóng. Tuần trước, Triều Tiên cũng đã bắn 4 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông.

Tên lửa đạn đạo Scud trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng tháng 7/2013. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/2 tuyên bố vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên một ngày trước đó có thể bị coi là “cố tình gây hấn” khi nó diễn ra sau cuộc đoàn tụ gia đình ly tán của hai miền và vào thời điểm Hàn Quốc cùng Mỹ vừa bắt đầu tập trận thường niên. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min - Seok cho biết: Triều Tiên đã phóng bốn tên lửa tầm ngắn từ khu vực Gitaeryeong thuộc bờ biển đông nam ngày 27/2 về phía vùng biển đông bắc. Dựa vào tốc độ và đường đi, loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng được cho là tên lửa Scud có tầm bắn trên 200 km.

Ông Kim Min - Seok cũng cho biết Hàn Quốc sẽ phân tích nghiêm túc vụ thử tên lửa của Triều Tiên để cân nhắc biện pháp đáp trả, đồng thời khẳng định Seoul vẫn tiếp tục tập trận với Mỹ như kế hoạch.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Mặc dù vậy, người phát ngôn Lầu Năm Góc đánh giá rằng Triều Tiên không vi phạm các nghị quyết quốc tế với những vụ thử tên lửa tầm ngắn kiểu này. Lầu Năm Góc chỉ coi đây là vụ thử vũ khí không được thông báo trước.


T.N (Theo Reuters)
Phản ứng quanh vụ Triều Tiên thử tên lửa
Phản ứng quanh vụ Triều Tiên thử tên lửa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/2 tuyên bố vụ phóng thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên một ngày trước đó có thể bị coi là “cố tình gây hấn” khi nó diễn ra sau cuộc đoàn tụ gia đình ly tán của hai miền và vào thời điểm Hàn Quốc cùng Mỹ vừa bắt đầu tập trận thường niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN