Lầu Năm Góc: Triều Tiên đã phóng tên lửa Scud

Ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Triều Tiên đã phóng các tên lửa Scud tầm ngắn từ bờ biển phía đông của nước này, song không nói chính xác số lượng cũng như mục đích của các vụ phóng.    

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren nói: "Triều Tiên đã bắn một số tên lửa tầm ngắn. Chúng là các tên lửa Scud.

Theo ông Warren, các tên lửa trên dường như không nhằm vào mục tiêu nào và Bộ Quốc phòng Mỹ không coi đây là hành động gây hấn. Ông Warren nói: "Chúng tôi thường xuyên nhìn thấy các vụ thử tên lửa loại này, đó là tên lửa Scud tầm ngắn mà họ được phép thử nghiệm".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên Jen Psaki nói: "Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên". Theo bà Psaki, Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và các nước đối tác trong khu vực nhằm đối phó mối đe dọa phổ biến vũ khí hạt nhân và an ninh toàn cầu dấy lên từ phía Triều Tiên.

Động thái của Triều Tiên diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên theo kế hoạch, bất chấp việc Bình Nhưỡng đề nghị hoãn hoặc hủy các cuộc tập trận này.



TN (theo THX)




Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa
Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa

Theo Tân Hoa xã, ngày 27/2, CHDCND Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN