Triều Tiên bác bỏ báo cáo của LHQ về nhân quyền

Ngày 21/2, Triều Tiên đã cực lực chỉ trích báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình nhân quyền nước này là "bịa đặt hoàn toàn" và "là sự khiêu khích mang động cơ chính trị".     

Trả lời câu hỏi của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) về vấn đề này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng "thẳng thừng" bác bỏ "bản báo cáo thành kiến... đầy những lời lẽ dối trá và bịa đặt trắng trợn do những lực lượng thù địch cố tình bịa đặt".

Ông này cũng bác bỏ "những lời kêu gọi cường điệu" về việc cần phải đưa vấn đề nhân quyền của nước này ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là "sự khiêu khích cực kỳ nguy hiểm mang động cơ chính trị nhằm làm sụp đổ hệ thống xã hội của Triều Tiên".     

Phát ngôn viên trên cáo buộc Mỹ là nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất khi đã "giết hại những người vô tội thông qua các cuộc xâm lược và can thiệp, và tiến hành do thám trái phép một cách có hệ thống công dân các nước khác", đồng thời kêu gọi đưa Mỹ ra một tòa án quốc tế về nhân quyền.


TN

Hàn Quốc để mất Triều Tiên vào tay Trung Quốc?
Hàn Quốc để mất Triều Tiên vào tay Trung Quốc?

Các chuyên gia của Anh cho rằng từ sau khi Hàn Quốc từ bỏ chính sách mang tính đoàn kết người dân hai miền Triều Tiên có tên là "Ánh dương" thì giao dịch thương mại giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã tăng lên đáng kể. Đây chính là dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc đã để mất Triều Tiên vào tay Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN