100 người Hàn Quốc đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã, hơn 100 người Hàn Quốc đã lên đường tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trên bờ biển phía đông của Triều Tiên, để tham gia cuộc đoàn tụ đầu tiên với người thân sau 60 năm xa cách sáng 20/2.

Cụ bà Hàn Quốc 87 tuổi (phải) gặp lại con gái 66 tuổi ở Triều Tiên tại Kumgang ngày 20/2. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Đoàn phía Hàn Quốc gồm 82 người cao tuổi (trong đó có hầu hết là những người đã trên 80 tuổi) cùng 58 thành viên gia đình. Trước chuyến đi, những người này đã được kiểm tra sức khỏe tổng quát và được dặn dò kỹ lưỡng về các quy định khi tham gia cuộc đoàn tụ. Đi cùng đoàn có 12 nhân viên y tế cùng một xe cứu thương.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ 15h ngày 20/2 đến 16h ngày 22/2, từng nhóm công dân Hàn Quốc sẽ được lần lượt gặp gỡ với 178 người thân ở Triều Tiên. Ngoài ra, tối 20/2, họ sẽ tham gia tiệc chào mừng do Chính phủ Triều Tiên tổ chức. Cũng theo một lịch trình tương tự, trong giai đoạn hai của cuộc đoàn tụ, 88 công dân Triều Tiên sẽ được đoàn tụ 372 thân nhân từ Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ này kéo dài từ ngày 23/2 - 25/2 tới, cũng tại khu nghỉ dưỡng Kumgang.

Đây là cuộc đoàn tụ lần thứ 19 giữa các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Kể từ sau cuộc chiến tranh trên, người dân ở hai miền Triều Tiên bị cắt đứt mọi liên lạc điện thoại cũng như thư tín.


TTXVN/Tin tức


Lần đầu tiên trong 20 năm Triều Tiên có thể tự nuôi mình
Lần đầu tiên trong 20 năm Triều Tiên có thể tự nuôi mình

Theo số liệu của Chương trình Lương thực Thế giới, năm 2013, Triều Tiên đã nhập kho khoảng 5,1 triệu tấn lương thực, một con số kỉ lục đánh dấu lần đầu tiên trong hai thập kỷ, nước này đã có thể tự mình đảm bảo lương thực cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN