Triệu phú Juha Sipila trở thành tân Thủ tướng Phần Lan

Ngày 19/4, kết quả bầu cử cuối cùng cho thấy đảng Trung tâm đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Phần Lan và dự kiến thủ lĩnh đảng này, ông Juha Sipila sẽ trở thành thủ tướng mới đứng đầu một chính phủ liên minh, hạ bệ liên minh tả-hữu của Thủ tướng đương nhiệm Alexander Stubb.

Ông Juha Sipila. Ảnh: AP


Như vậy, đảng Trung tâm đã trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội Phần Lan khi giành được 49 trong tổng số 200 ghế, trong khi đảng Người Phần Lan cánh hữu chống châu Âu do ông Timo Soini dẫn đầu về thứ 2 với 38 ghế, ít hơn 1 ghế so với cuộc bầu cử năm 2011. Đảng theo chủ nghĩa dân túy và chống nhập cư này ủng hộ việc loại Hy Lạp khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong khi đó, đảng bảo thủ Liên minh Dân tộc của Thủ tướng Stubb chỉ nắm 37 ghế, giảm 7 ghế, tiếp sau là đối tác chính của liên minh cầm quyền, đảng Dân chủ xã hội với 34 ghế, ít hơn 8 ghế so với cuộc bầu cử trước.

Phát biểu trước các cử tri tại trụ sở đảng, ông Sipila, một doanh nhân triệu phú khiêm tốn vừa mới bước vào chính trường 4 năm trước, tuyên bố đảng của ông đã giành chiến thắng, trong khi Thủ tướng Stubb lên tiếng thừa nhận thất bại. Ông Sipila cho hay sẽ liên lạc với các thủ lĩnh của 3 đảng dẫn đầu vào ngày 20/4 và nhấn mạnh chương trình chính trị của các đảng trong liên minh cầm quyền còn quan trọng hơn cả kết quả bầu cử của họ.


TN (theo
AP/AFP)
Phần Lan-Nga tăng cường hợp tác năng lượng
Phần Lan-Nga tăng cường hợp tác năng lượng

Tập đoàn năng lượng Fortum của Phần Lan cho biết họ đang chuẩn bị mua tới 15% cổ phần trong một nhà máy điện hạt nhân do Tập đoàn năng lượng Rosatom (Nga) xây dựng tại quốc gia Bắc Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN