Trên nửa triệu học sinh tại Mỹ bị ảnh hưởng do hàng chục nghìn giáo viên đình công

Ngày 14/1, hơn 30.000 giáo viên các trường công lập ở thành phố Los Angeles của Mỹ đã xuống đường biểu tình, kêu gọi chính phủ đáp ứng các yêu cầu của họ về tăng lương, giảm quy mô lớp học và tăng số lượng giáo viên. 

Chú thích ảnh
Hơn 30.000 giáo viên các trường công lập ở thành phố Los Angeles của Mỹ đã xuống đường biểu tình. Ảnh: theguardian.com

Đây là cuộc đình công đầu tiên tại Los Angeles, thành phố đông dân thứ hai ở Mỹ, trong vòng 30 năm qua. Cuộc đình công diễn ra sau khi các cuộc thương lượng căng thẳng giữa công đoàn giáo viên Los Angeles và giới chức LAUSD - hệ thống trường công lớn thứ hai ở Mỹ, trong những tuần gần đây không đạt kết quả đột phá. Hiện cuộc đình công này đang ảnh hưởng đến hơn 500.000 học sinh ở hơn 1.000 trường học tại Los Angeles.  

Sự kiện này đang thu hút sự quan tâm, theo dõi của các công đoàn giáo viên trên cả nước Mỹ, vốn đã tham gia các cuộc đàm phán về cải cách điều kiện lao động với LAUSD và cũng đang cân nhắc tiến hành đình công. Mặc dù các công đoàn giáo viên và LAUSD nhất trí thu hẹp quy mô lớp học, hiện nhiều lớp ở mức hơn 40 học sinh/lớp, nâng lương cho giáo viên và bổ sung trợ giảng, song các bên vẫn chưa thể thống nhất về con số cụ thể. 

Trước đó, đề xuất được các công đoàn giáo viên đưa ra ngày 11/1 vừa qua, theo đó kêu gọi tài trợ thêm khoảng 24 triệu USD và bổ sung 1.200 giáo viên cho năm học tới, đã bị bác bỏ. LAUSD giải thích các đề nghị của giáo viên sẽ kéo theo khoản kinh phí lên tới 3 tỷ USD, một số tiền quá lớn mà tổ chức này không thể chi trả. 

Cuộc đình công tại Los Angeles nhiều khả năng sẽ tạo ra một hiệu ứng dây chuyền. Hiện các công đoàn giáo viên thành phố Denver thuộc bang Colorado đã dọa sẽ tiến hành đình công nếu không đạt được một thỏa thuận nâng lương vào cuối tuần này. 

Hồi đầu năm 2018, cuộc đình công của giáo viên ở bang Tây Virginia phản đối lương thấp và chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng đã lan sang nhiều bang khác và nhận được sự ủng hộ mạnh  mẽ của người dân.

Thùy An (TTXVN)
Tổng thống Mỹ gửi thư tay tới nhà lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ gửi thư tay tới nhà lãnh đạo Triều Tiên

Hãng tin CNN của Mỹ dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tay cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cuối tuần qua, đề cập việc điều chỉnh các nội dung cụ thể để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN