Tổng thống Mỹ khẳng định đàm phán thương mại với Trung Quốc đang 'rất tốt đẹp'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra "rất tốt đẹp", song không nêu chi tiết.

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thương mại cứng rắn của mình, đồng thời cam kết đưa ra những thỏa thuận thương mại công bằng theo hướng đặt ưu tiên hàng đầu đảm bảo quyền và lợi ích quốc gia, đặc biệt là khoảng 3,2 triệu nông dân, chủ trang trại trên toàn nước Mỹ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên đoàn Cục Nông nghiệp Mỹ ở thành phố New Orleans với sự tham gia của hàng nghìn nông dân, Tổng thống Trump khẳng định các chính sách thương mại của Nhà Trắng sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp nói riêng và mang lại những lợi ích lâu dài cho nước Mỹ nói chung. Ông kêu gọi các nông dân kiên nhẫn và "trung thành" với ông, ngay cả khi họ đang chịu tác động từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và tình trạng chính phủ đóng cửa một phần. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra "rất tốt đẹp", song không nêu chi tiết.

Bài phát biểu của ông chủ Nhà Trắng được cho là đã khiến các nông dân thất vọng do họ mong đợi nghe một giải pháp nhằm nhanh chóng giải quyết tình hình.

Nông dân Mỹ, với khoảng 3,2 triệu người, luôn là lực lượng ủng hộ Tổng thống Trump mặc dù họ gặp khó khăn về tài chính kể từ khi Bắc Kinh áp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm đậu tương từ Mỹ tháng 7/2018 để đáp trả các mức thuế Washington đối với hàng hóa Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn áp bổ sung thuế nhập khẩu đối với một số nông sản Mỹ như thịt lợn và lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi.

Trung Quốc đã mua khoảng 12 tỷ USD đậu tương Mỹ trong năm 2017, nhưng năm ngoái đã chuyển sang nhập khẩu cùng loại của Brazil do tranh chấp thương mại với Mỹ. Trong khi đó, tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, vốn đã bước sang tuần thứ 4, đã khiến nhiều cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ phải tạm ngừng hoạt động, dẫn tới việc chậm trễ giải quyết các đơn xin vay vốn liên bang cũng như gói viện trợ cho nông dân nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nghị sĩ đảng Dân chủ Nancy Pelosi, cho rằng Tổng thống Trump cần ký một dự luật để Bộ Nông nghiệp Mỹ nối lại hoạt động đầy đủ như là một đảm bảo của chính phủ đối với các hộ nông dân.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự đoán nước này sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc, đồng thời khẳng định phía Bắc Kinh "muốn đàm phán". Theo ông, nền kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn do những quyết định áp thuế của Mỹ.

Thùy An (TTXVN)
EU khẳng định nông nghiệp không nằm trong thỏa thuận thương mại với Mỹ
EU khẳng định nông nghiệp không nằm trong thỏa thuận thương mại với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách thương mại Cecilia Malmstroem ngày 9/1 cho biết EU vẫn khẳng định lĩnh vực nông nghiệp sẽ không nằm trong phạm vi của một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN